Những sự kiện nổi bật trên Thị trường Năng lượng Quốc tế tuần từ 1/7-6/7
![]() |
Ảnh: Internet |
1. Giới phân tích dự đoán giá dầu thô có thể tăng cao hơn trong tuần này và chu kỳ tăng cũng có thể kéo dài trong những tuần tới.
Vấn đề mấu chốt ở thời điểm hiện tại là Tổ chức Các nước Xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) sẽ để dầu tăng cao đến mức nào, trước khi dần từ bỏ việc cắt giảm sản lượng.
2. Tích lũy được khoản lợi nhuận khổng lồ trong hai năm qua, các ông lớn kinh doanh dầu mỏ đang đổ xô mua lại các nhà máy lọc dầu mà nhóm Big oil đang thoái vốn, như một phần của việc tái cơ cấu danh mục đầu tư chiến lược.
Các nhà giao dịch hàng hóa đang hướng tới việc kiểm soát trực tiếp một nhà máy lọc dầu, nơi họ có thể gửi một phần dầu thô mà họ bán và trở thành người chơi lớn hơn trên thị trường quyền chọn dầu thô, cũng như thị trường tương lai để phòng ngừa rủi ro.
3. Dữ liệu theo dõi tàu chở dầu do Bloomberg tổng hợp mới đây cho thấy, xuất khẩu dầu thô giảm từ Ả Rập Xê-út chiếm một nửa trong số mức giảm 1 triệu thùng mỗi ngày, trong vận chuyển đường biển toàn cầu vào tháng 6 so với tháng 5.
Theo số liệu này, sự sụt giảm ước tính khoảng 1,08 triệu thùng/ngày trong xuất khẩu dầu thô toàn cầu, là mức giảm hàng tháng lớn nhất về nguồn cung dầu thô bằng đường biển từ đầu năm đến nay.
4. Trong tuần này, Chính phủ Trung Quốc đã thực hiện bước đi quan trọng nhằm khai thác thêm trữ lượng dầu khí của đất nước, bao gồm những trữ lượng phi truyền thống.
Với vị thế của Trung Quốc là nhà sản xuất năng lượng mặt trời và gió hàng đầu, động thái này có thể gây ngạc nhiên cho nhiều người. Tuy nhiên, trên thực tế, đây là một bước đi hợp lý nhằm hướng tới việc tăng cường an ninh năng lượng.
5. Ủy ban Điều tiết Năng lượng Mỹ (FERC) đã cấp phép cho Dự án CP2 LNG của Venture Global ở Louisiana, dự án LNG đầu tiên có được giấy phép xây dựng kể từ khi Chính quyền Biden tạm dừng cấp phép các dự án mới vào tháng 1.
Venture Global lên kế hoạch cho Dự án LNG CP2 có 20 triệu tấn mỗi năm (MTPA) công suất hóa lỏng danh nghĩa và các cơ sở liên quan ở phía đông của Calcasieu Ship Channel ở Cameron Parish, Louisiana.
6. Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia (ACCC) cho biết trong một báo cáo hôm 4/7 rằng bờ biển phía đông của nước này có thể đối diện tình trạng thiếu khí đốt tự nhiên sớm nhất là vào năm 2027 trừ khi có thêm nguồn cung sớm.
Trong báo cáo Điều tra khí đốt tạm thời do Bloomberg thực hiện, nhà xuất khẩu LNG lớn nhất ACCC cho rằng, các giải pháp dài hạn cho sự thiếu hụt của thị trường khí đốt sẽ đòi hỏi một loạt chính sách và phản ứng của thị trường.
Bình An
-
Bản tin Năng lượng Quốc tế 6/6: Giá khí đốt tại Châu Âu tăng mạnh do lo ngại nguồn cung
-
Bản tin Năng lượng Quốc tế 5/6: Khí đốt qua Trans-Balkan đảo chiều
-
Bản tin Năng lượng Quốc tế 4/6: Xuất khẩu dầu của Venezuela không thay đổi
-
Bản tin Năng lượng Quốc tế 3/6: Nguy cơ địa chính trị tiếp tục tác động tới thị trường dầu
-
Bản tin Năng lượng Quốc tế 2/6: Sản lượng dầu thô tại Mỹ tăng vọt
-
Những sự kiện nổi bật trên bức tranh Thị trường Năng lượng Quốc tế tuần từ 2/6 - 7/6
-
Vì sao các công ty Mỹ không dễ dàng quay lại Nga sau xung đột với Ukraine?
-
Bản tin Năng lượng Quốc tế 6/6: Giá khí đốt tại Châu Âu tăng mạnh do lo ngại nguồn cung
-
Ukraine khai trương tuyến đường khí đốt xuyên Balkan
-
Tin Thị trường: Giá dầu thế giới hôm nay liên tục đảo chiều