Những nét mới trong sắc lệnh di trú của Mỹ
![]() |
Ông Trump ký sắc lệnh di trú mới hôm 6/3 |
Đầu tiên, sắc lệnh hôm 6/3 đã loại Iraq ra khỏi danh sách các nước bị cấm nhập cảnh vào Mỹ.
Công dân 6 nước nằm trong diện này là Syria, Iran, Libya, Somalia, Sudan và Yemen. Họ bị cấm vào Mỹ trong thời gian 90 ngày kể từ ngày sắc lệnh có hiệu lực, 16/3. Công dân 6 nước trên mà đã có thẻ xanh (đã là thường trú nhân tại Mỹ) thì không bị ảnh hưởng. Đương nhiên công dân các nước khác mà có thẻ xanh thì càng không bị liên đới.
Điều chỉnh mở rộng là có thể đặc miễn cho một số doanh nhân, nhà ngoại giao và một số khách du hành khác.
Tiếp đến, sắc lệnh mới cũng sẽ cấm tất cả người tị nạn không được đến Mỹ trong vòng 120 ngày để chính phủ liên bang có thời gian triển khai các thủ tục rà soát cao độ ngăn các phần tử khủng bố nhập cảnh vào Mỹ. Lần trước, ông Trump nêu đích danh người tị nạn Syria và cấm vô hạn định.
Sắc lệnh lần này có hiệu lực 10 ngày sau khi được Tổng thống ký ban hành, khác với sắc lệnh đầu được ký và có hiệu lực ngay tức thời hôm 27/1.
Mục tiêu của sắc lệnh lần này không thay đổi, tức là nhằm ngăn khủng bố tràn vào Mỹ.
Theo giới quan sát, sắc lệnh lần này đã có một số thay đổi và điều chỉnh để tránh không bị cản trở bởi các tòa án.
Sắc lệnh di trú lần trước ký hôm 27/1 đã gây ra tình trạng hỗn loạn tại các sân bay và tạo ra các cuộc biểu tình rầm rộ trên khắp nước Mỹ thời gian qua. Sắc lệnh đó cũng đối mặt với hơn 2 chục đơn kiện, với tố cáo chủ yếu rằng mang tính kỳ thị đạo Hồi.
H.Phan
-
Tổ chức tín dụng chính thức có quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ xấu
-
Quyết định nhiều nội dung quan trọng về tổ chức bộ máy, pháp luật và phát triển kinh tế - xã hội
-
Khơi thông nguồn lực, chấp nhận rủi ro, thúc đẩy sáng tạo
-
Hoàn thiện hành lang pháp lý cho phát triển ngành năng lượng nguyên tử, điện hạt nhân
-
Miễn học phí cho học sinh công lập trên cả nước