Những hình ảnh lịch sử về bầu cử Quốc hội

09:44 | 22/05/2011

2,200 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Cử tri Hà Nội bầu Quốc hội khóa đầu tiên năm 1946; các chiến sĩ hải quân, người dân vùng cao tươi cười bầu cử Quốc hội thống nhất năm 1976... là những ảnh lịch sử vừa được Bảo tàng Hồ Chí Minh giới thiệu.

Ngày 5/1/1946, hàng nghìn người Hà Nội đón mừng Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 1.

Cử tri Hà Nội bỏ phiếu tín nhiệm người xứng đáng tham gia Quốc hội khóa 1, ngày 6/1/1946.

Nhân dân phố Lò Đúc, khu phố Hai Bà Trưng, Hà Nội bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 2, ngày 8/5/1960.

Cụ Vầy Tắc Chương, 109 tuổi, dân tộc Hoa ở Thuận Châu (khu tự trị Thái Mèo) bỏ phiếu bầu cử Quốc hội khóa 2, ngày 8/5/1960.

Chủ tịch Hồ Chí Minh chúc mừng Phó chủ tịch nước Tôn Đức Thắng vừa được bầu tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 2, tháng 7/1960.

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục được Quốc hội khóa 3 tín nhiệm bầu làm Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại kỳ họp thứ nhất, ngày 3/7/1964.

Linh mục Hồ Thành Biên, đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội bỏ phiếu bầu cử cơ quan lãnh đạo Nhà nước tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 4, tháng 6/1971.

Đồng bào theo đạo Thiên chúa xứ Xuân Phương, huyện Hải Hậu, Nam Hà, bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 5, ngày 6/4/1975.

Thủ tướng Phạm Văn Đồng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 5 tại khu phố Hai Bà Trưng, Hà Nội ngày 6/4/1975.

Hội đồng bầu cử miền Nam họp phiên thứ nhất tại TP HCM, ngày 3/3/1976.

Cổ động bầu cử Quốc hội thống nhất ở tỉnh Hoàng Liên Sơn, tháng 4/1976.

Chiến sĩ Hải quân Hạm đội 147 bầu cử đại biểu Quốc hội của nước Việt Nam thống nhất tại hòm phiếu số 512, khu vực 4, TP HCM, tháng 4/1976.

Nhân dân Sơn Hà, Hữu Lũng, tỉnh Cao Lạng bầu cử Quốc hội thống nhất, tháng 4/1976.

Đồng chí Xuân Thủy, Bí thư Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Hội đồng bầu cử miền Bắc kiểm tra công tác bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 2, thành phố Hà Nội, ngày 23/4/1976.

Quang cảnh khu vực bỏ phiếu số 1, xã Thanh Lâm, đảo Cô Tô trong ngày bầu cử Quốc hội 25/4/1976.

Theo tinnhanhvietnam