Những cây cảnh "độc" ở Hoàng thành Thăng Long

07:00 | 07/02/2015

8,927 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Hơn 800 tác phẩm cây cảnh trong đó có nhiều cây quý hiếm, tạo dáng độc đáo đang được trưng bày ở Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội) tại triển lãm cây cảnh nghệ thuật và hoa mừng xuân Ất Mùi 2015.

Đây là cuộc triển lãm lớn về quy mô và đa dạng về thể loại, huy động sự tham gia của đông đảo các hội viên Hội Sinh vật cảnh Hà Nội, Hội Cây cảnh nghệ thuật Thăng Long, Câu lạc bộ cây cảnh, nhà vườn, nghệ nhân cây cảnh của các quận huyện như Đan Phượng, Tây Hồ, Thanh Trì, Gia Lâm, Hoài Đức, Hà Đông… và các tỉnh bạn như Hải Phòng, Bắc Giang, Hưng Yên, Bắc Ninh…

Nhiều tác phẩm cây cảnh khá đặc sắc được trưng bày tại đây thực sự đã gây ấn tượng với khách tham quan và những người chơi cây như: Cây xanh lưỡng long chầu nguyệt, cây tùng đón khách, cây xanh dáng trúc, xanh mẫu tử, cây đa bến nước, cây xanh lão mai sinh quý tử, xanh long chầu, xanh dáng trực cổ, cây tùng cối dáng lão, cây tùng la hán có dáng Huyền Vũ, cây Cần Thăng có dáng Phu Thê phượng múa…

Một số hình ảnh về cây cảnh nghệ thuật và hoa tại triển lãm:

Những tác phẩm cây cảnh nghệ thuật được trưng bày ở phía trước cổng di tích Đoan Môn trong khu Hoàng thành Thăng Long.

Trong đó có rất nhiều cây được đánh giá là độc, lạ và rất có giá trị. Trong ảnh là một cây Sanh cổ thụ có dáng thế Đại Lực Sĩ của Nguyễn Văn Thiệu.

Chậu cây Linh Sam của nghệ nhân Hoàng Đức Công nổi bật trong cuộc triển lãm.

Cây tùng la hán có dáng Huyền Vũ. Tác giả đặt tượng Quan Công bên cạnh để làm tăng sức hấp dẫn của chậu cây.

Chậu cây Sanh mini có dáng trực rất đẹp của nghệ nhân Hoàng ART

Cây tùng la hán mini có dáng thác đổ, uốn lượn như dòng suối.

Một cây cảnh rất độc khi mọc ra từ đáy chậu và được treo trên một khung sắt hình nửa trái tim rất nghệ thuật.

Những cây Cần Thăng có dáng Phu Thê phượng múa của nghệ nhân Ngô Văn Năm.

Cây Tường Vi dáng trực khẳng khiu như những cành cây khô nhưng lại có sức hấp dẫn rất lạ.

Nghệ nhân Tạ Quang Hải với tác phẩm cây Xương Cá

Cây Găng Giếng của nghệ nhân Vũ Văn Hưởng

Một chậu đào thất thốn có giá hàng chục triệu đồng của nhà vườn Đặng Vĩnh Chuyên.

Triển lãm sẽ được kéo dài đến hết ngày 6/3/2015 để người dân có thể chiêm ngưỡng hoặc mua một chậu cây phù hợp về chơi trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015.

Nguyễn Hoan

tổng hợp

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc