Nhộn nhịp "chợ đổi tiền lẻ"

07:00 | 30/01/2013

966 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Đến hẹn lại lên, năm nào cũng vậy cứ đến sát dịp Tết Nguyên đán thì nhu cầu đổi tiền lẻ, tiền mới lại rộ lên. Bên cạnh phong tục “lì xì” tiền trong những ngày Tết, thì việc đổi tiền lẻ, tiền mới còn phục vụ cho việc đi đền, chùa đầu xuân.

Chính điều này đã khiến cho nhu cầu đổi tiền lẻ tăng cao. Trên đường Quang Trung (quận Hà Đông) đã hình thành hẳn một "chợ đổi tiền lẻ" và hoạt động sôi nổi trong những ngày gần đây.

Các "quầy giao dịch" trên phố Quang Trung (Hà Đông, Hà Nội) đã nhộn nhịp khách.

 

Qua tìm hiểu của phóng viên cho thấy, phí đổi tiền lẻ năm nay vẫn giữ ở mức khá cao và phù thuộc vào từng mệnh tiền được đổi, trong đó nếu đổi tiền mệnh giá càng bé thì mức phí càng cao. 

Theo anh Nguyễn Văn Lành - một người chuyên đổi tiền trên đường Quang Trung, Hà Đông cho biết: “Muốn đổi tiền mệnh giá nào đều cũng có. Đối với những loại tiền có mệnh giá lớn như 5.000-10.000 đồng thì tỷ lệ là 10 đổi 8. Tức là 100.000 đồng thì đổi được 80.000 đồng tiền mệnh giá 5.000 đồng và 10.000 đồng.

Nếu đổi tiền mệnh giá nhỏ hơn thì giá hoán đổi đắt hơn. Với tiền 500 đồng thì tỷ lệ là 10 “ăn” 7. Nghĩa là, nếu đổi 100.000 đồng thì được 70.000 đồng tiền mệnh giá 500 đồng. Hoặc bỏ ra 80.000 đồng để có được một cọc 100 tờ tiền 500 đồng”.

Dưới đây là một số hình ảnh do phóng viên Petrotimes ghi lại trong buổi chiều ngày 29/1:

Các loại tiền với đủ mệnh giá.

Con phố đổi tiền chạy dài hơn trăm mét trên phố Quang Trung, hoạt động công khai.

Tiền lì xì Tết là không thể thiếu đối với người dân Việt Nam.

Chưa đến Tết âm nhưng nhiều người đã lo vụ tiền lẻ để lì xì nhân dịp năm mới.

Kết hợp dịch vụ đổi tiền với bán thẻ điện thoại...

...kiêm bán vé số.

Ngoài ra tại các cửa đình, chùa, khách có nhu cầu sẽ đổi được ở tại những người bán hàng ngoài cổng với mức chênh lệch là 10 “ăn” 7.

Nguyễn Hoan

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc