Nhiều hoạt động chào mừng 60 năm Giải phóng Thủ đô

11:35 | 06/10/2014

1,541 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật được tổ chức chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2014).

Theo kế hoạch, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật chào mừng 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô sẽ diễn ra từ ngày 2 - 12/10.

Cụ thể, lễ hội đường phố sẽ được tổ chức tối 10/10 trên đường Đinh Tiên Hoàng - Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Cũng trong tối 10/10, cầu truyền hình với chủ đề “Hà Nội - Niềm tin và hy vọng” cũng được tổ chức tại 4 điểm cầu: Trường quay Đài truyền hình Việt Nam, Quảng trường Cách mạng tháng Tám, Văn Miếu - Quốc Tử Giám và Vườn hoa Lý Thái Tổ. Ngày hội văn hóa Hòa Bình được tổ chức vào ngày 12/10 tại Công viên Thống Nhất.

Đặc biệt, vào tối 10/10 sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố.

Một chương trình văn hóa - nghệ thuật đáng chú ý trong dịp lễ kỷ niệm 60 năm Giải phóng thủ đô là "Hà Nội niềm tin và hy vọng" diễn ra vào 20h ngày 10/10/2014 trên Quảng trường Cách mạng Tháng Tám. Chương trình hội tụ dàn sao đình đám của làng nhạc Việt như: NSND Quang Thọ, NSND Thu Hiền, NSƯT Việt Hoà, Mỹ Linh, Hồng Nhung, Tùng Dương, Đàm Vĩnh Hưng…

NSND Trần Bình - Giám đốc Nhà hát Đương đại Việt Nam (đơn vị tổ chức và thực hiện chương trình), Tổng đạo diễn và kịch bản trả lời báo chí: "Hà Nội niềm tin và hy vọng" được xây dựng công phu, hoành tráng theo hình thức bán sử thi thông qua ngôn ngữ và hình tượng nghệ thuật ca, múa, nhạc kết hợp hình ảnh của các phim, phóng sự, tài liệu. Chương trình sẽ tràn ngập âm hưởng ngợi ca, theo 3 chủ đề Hà Nội-một thời Hoa Lửa; Thời hòa bình và 30 năm đổi mới; Thành phố vì Hòa Bình.

Từ ngày 8-14/10, Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp với Công ty TNHH MTV Hãng phim truyện Việt Nam, Công ty cổ phần phim truyện I, Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương tổ chức Tuần phim Kỷ niệm 60 năm ngày Giải phóng Thủ đô trong phạm vi cả nước.

Một cảnh trong phim "Sống cùng lịch sử"

Các phim được chọn chiếu gồm: “Về miền thương nhớ” do Công ty cổ phần phim truyện I sản xuất; “Sống cùng lịch sử” do Công ty TNHH MTV Hãng phim truyện Việt Nam sản xuất; phim tài liệu “Bác sĩ Trần Duy Hưng, một người Hà Nội” do Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương sản xuất.

Bên cạnh đó, hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Giải phóng Thủ đô, Trung tâm Thông tin triển lãm Hà Nội tăng cường triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, cổ động, tạo không khí sôi động đón ngày hội lớn của Thủ đô.

Trung tâm triển khai treo 3.500 băng rôn, tuyên truyền nội dung kỷ niệm 60 năm ngày Giải phóng Thủ đô và 15 năm Hà Nội được UNESCO vinh danh Thành phố vì hòa bình, trong đó có 2.000 băng rôn thực hiện bằng hình thức xã hội hóa, lắp đặt trên 43 tuyến phố, dựng 18 cụm panô bằng inox trên nhiều tuyến phố, dựng mới 22 cụm panô tại các phố khác, treo 3 panô và 2 biểu ngữ tại cơ quan chính quyền và cơ quan Đảng của thành phố, dựng 6 cụm mô hình biểu tượng, cổng trang trí, dựng 10 cụm cờ, lắp giá treo cờ trên cột chiếu sáng các tuyến phố trung tâm…

Các Đài truyền thanh cơ sở hàng ngày sẽ phát thanh tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Giải phóng Thủ đô, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, khích lệ nhân dân hưởng ứng phong trào thi đua học tập, lao động..

Minh Anh (t/h)