Nhật cấm người nước ngoài nhập cảnh

23:31 | 27/12/2020

203 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Nhật Bản mới đây cho biết sẽ tạm thời cấm công dân nước ngoài nhập cảnh vào nước này sau khi phát hiện biến thể mới của virus SARS-CoV-2.
Nhật cấm người nước ngoài

Theo đó, lệnh cấm sẽ có hiệu lực từ ngày 28/12 và kéo dài đến hết tháng 1/2021.

Công dân Nhật Bản và cư dân nước ngoài sẽ được phép nhập cảnh nhưng phải xuất trình giấy xét nghiệm âm tính 72 giờ trước khi khởi hành đến Nhật Bản và phải cách ly trong hai tuần sau khi đến.

Nhật Bản hôm 25/12 đã thông báo phát hiện những trường hợp đầu tiên mang biến thể virus mới gây Covid-19 ở những hành khách đến từ Anh.

Biến thể mới cũng đã được phát hiện đối với một người đàn ông đến Vương quốc Anh và một thành viên trong gia đình người này.

Trước đó, tại thủ đô Tokyo, các nhà chức trách đã ghi nhận mức tăng kỷ lục 949 ca mắc mới Covid-19 ngay khi Nhật Bản bước vào kỳ nghỉ năm mới.

Năm mới là dịp người dân Nhật thường trở về quê nhà. Nhiều gia đình người Nhật tới thăm nhau và tổ chức các chuyến đi lễ đền chùa khiến chính quyền Thủ tướng Suga Yoshihide cân nhắc việc hạn chế tụ tập đông người.

Bình An

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc