Nhật Bản xem xét gia hạn trợ cấp xăng dầu đến cuối năm 2023
![]() |
| Ảnh minh họa |
Các nguồn tin này từ chối nêu tên vì họ không được phép nói chuyện với giới truyền thông, chi tiết về đề xuất trên đang được các quan chức của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền và đồng minh Komeito thảo luận.
Bộ trưởng Tài chính Shunichi Suzuki từ chối bình luận về đề xuất này. Ông nói với các phóng viên: “Chúng ta phải đạt được cả mục tiêu phục hồi nền kinh tế và khôi phục tài chính công”.
Tuần trước, Thủ tướng Fumio Kishida đã chỉ thị cho các quan chức Đảng cầm quyền xem xét các bước để gia hạn trợ cấp nhiên liệu - gói trợ cấp được đưa ra vào tháng 1/2022, nhằm giúp giảm bớt áp lực chi phí sinh hoạt.
Toshimitsu Motegi, Tổng thư ký LDP cũng nói với các phóng viên rằng Đảng đang tìm cách triển khai một khoản ngân sách bổ sung vào mùa thu để tài trợ cho bất kỳ khoản gia hạn nào.
Giá xăng đang tăng đều đặn ở Nhật Bản do đồng yên yếu hơn và giá xăng toàn cầu cao hơn.
Việc gia hạn các khoản trợ cấp sẽ khiến chính phủ khó đạt được mục tiêu của ông Kishida là mang lợi về mặt tài chính cho cán cân ngân sách cơ bản, không bao gồm chi phí bán trái phiếu mới và chi phí trả nợ, vào năm tài chính kết thúc vào tháng 3/2026.
Chính phủ cho biết họ có thể đạt được thặng dư ngân sách cơ bản vào năm tài chính tiếp theo, với mức thâm hụt 1,3 nghìn tỷ yên trong năm đặt mục tiêu.
Yến Anh
Reuters
-
Nhật Bản chưa có kế hoạch tiếp tục xả dầu thô từ kho dự trữ quốc gia
-
Bầu Thụy và tầm nhìn xây "kim tự tháp" để bóng đá Việt Nam vươn tầm
-
Nhiều tàu liên quan đến Nhật Bản tiếp tục đi qua eo biển Hormuz
-
ADNOC ký thỏa thuận cung cấp LNG dài hạn với Nhật Bản
-
TKV và Marubeni tiếp tục thúc đẩy hợp tác toàn diện, bền vững
-
Giá xăng E10 tăng, dầu diesel tiếp tục giảm
-
Hơn 100 lãnh đạo doanh nghiệp dầu khí dự báo giá dầu thô WTI
-
Bộ Công Thương xây dựng cơ chế cảnh báo biến động giá xăng dầu bất thường
-
Giữ ổn định giá xăng dầu, kiểm soát lạm phát ở mức 4,5%
-
Tự quyết giá xăng dầu: Thay đổi cách quản lý, mở không gian cạnh tranh

