Nhật Bản xả thải nước ô nhiễm của nhà máy điện hạt nhân Fukushima vào Thái Bình Dương
(PetroTimes) - Chính phủ Nhật Bản dự kiến xả khoảng 1,2 triệu tấn nước ô nhiễm (chứa hàm lượng tritium cao) từ các hồ chứa của nhà máy điện hạt nhân Fukushima vào Thái Bình Dương trong khuôn khổ chương trình tái khởi động nhà máy này vào năm 2021 sau thảm họa động đất, sóng thần năm 2011.
![]() |
![]() |
![]() |
Quá trình xả thải vào đại dương có thể kéo dài 2 năm do nước phóng xạ phải trải qua quá trình lọc để loại bỏ các hạt phóng xạ khỏi nước (trừ tritium) trước khi được pha loãng với nước biển và cuối cùng được giải phóng vào đại dương. Mặc dù được coi là tương đối vô hại, song tritium có thể gây ra bức xạ nguy hiểm cho sinh vật thông qua con đường hấp thụ qua da và thức ăn vào cơ thể. Quyết định này được cho là sẽ gây ra sự phản đối cho các quốc gia láng giềng như Hàn Quốc, vốn đã tăng cường kiểm định phóng xạ đối với thực phẩm từ Nhật Bản. Ngoài ra, điều này sẽ gây thiệt hại cho ngành đánh cá ở Fukushima.
Viễn Đông
-
[VIDEO] Tại sao Nhật Bản phải nhập khẩu gần 90% năng lượng nhưng vẫn giàu?
-
Nhật Bản không thể xử lý toàn bộ lượng dầu nhập khẩu từ Mỹ
-
Nhật Bản "chạy đua" bảo vệ nhà máy điện hạt nhân Fukushima sau cảnh báo sóng thần
-
Nhật Bản có thể làm chậm tiến trình năng lượng sạch ở Đông Nam Á?
-
Vì sao Úc điều chỉnh mối quan hệ năng lượng với Nhật Bản và Hàn Quốc?
-
Thông qua nghị quyết nâng mức giảm trừ gia cảnh lên 15,5 triệu đồng/tháng
-
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/10
-
Bảo đảm chuyển đổi số toàn diện, không để vùng khó khăn bị bỏ lại phía sau
-
Hoàn thiện các dự án luật trình Kỳ họp thứ 10: Bảo đảm tiến độ, rõ người, rõ việc
-
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn phát biểu tại Phiên toàn thể đầu tiên của Diễn đàn Tuần lễ năng lượng Nga lần thứ 8