Nhật Bản kiểm soát vệ tinh của Myanmar trên Trạm vũ trụ quốc tế
![]() |
| Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) (Ảnh: Reuters). |
Theo Reuters, vệ tinh trị giá 15 triệu USD này được chế tạo bởi Đại học Hokkaido của Nhật Bản trong một dự án chung với Đại học Kỹ thuật Hàng không Vũ trụ Myanmar (MAEU) do chính phủ Myanmar tài trợ. Đây là vệ tinh đầu tiên trong hai vệ tinh trọng lượng 50kg được trang bị camera nhằm phục vụ nông - ngư nghiệp của Myanmar. Vệ tinh này được phóng lên vũ trụ hôm 20/2.
Các nhà hoạt động và một số quan chức Nhật Bản lo ngại, sau đảo chính, quân đội Myanmar có thể lợi dụng các camera này cho mục đích quân sự.
"Chúng tôi sẽ không can dự vào bất cứ điều gì liên quan đến quân đội. Vệ tinh này không được thiết kế cho mục đích đó. Chúng tôi đã thảo luận những điều cần làm. Nếu dự án buộc phải tạm dừng, chúng tôi hy vọng nó có thể nối lại trong tương lai", một quản lý dự án cho hay.
Kể từ sau đảo chính ngày 1/2 ở Myanmar, các chuyên gia của Nhật Bản không thể liên lạc được với giáo sư Kyi Thwin, hiệu trưởng của MAEU. Một quan chức khác của Đại học Hokkaido nói rằng, thỏa thuận với MAEU không nêu rõ vệ tinh đó không được dùng cho mục đích quân sự, nhưng họ sẽ đảm nhiệm thu thập dữ liệu và giới chức quân đội Myanmar không thể tự ý truy cập vào cơ sở dữ liệu do vệ tinh thu thập.
Theo Dân trí
-
Nhật Bản khó cấm nhập khẩu LNG của Nga
-
[VIDEO] Tại sao Nhật Bản phải nhập khẩu gần 90% năng lượng nhưng vẫn giàu?
-
Nhật Bản không thể xử lý toàn bộ lượng dầu nhập khẩu từ Mỹ
-
Nhật Bản "chạy đua" bảo vệ nhà máy điện hạt nhân Fukushima sau cảnh báo sóng thần
-
Nhật Bản có thể làm chậm tiến trình năng lượng sạch ở Đông Nam Á?
-
Luật Xây dựng (sửa đổi): Minh bạch, số hóa và phát triển kinh tế xanh
-
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, động viên người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi bão số 13
-
Quốc hội thông qua dự toán ngân sách 2026: Thúc đẩy tăng trưởng, ưu tiên đầu tư phát triển
-
Động lực mới cho cộng đồng doanh nghiệp
-
Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để phát triển đất nước


