Người Hà Nội nô nức "diệt sâu bọ"...

Theo đúng phong tục thì Tết Đoan Ngọ được tổ chức vào buổi trưa. Ngay từ sáng, nhiều người đã đi mua rượu nếp về thắp hương.

Rượu nếp cẩm và nếp cái hoa vàng là những món ăn cổ truyền "diệt sâu bọ" được ưa chuộng nhất trong ngày này. Người ta tin rằng nếu ăn rượu nếp trong ngày này, đặc biệt là những lúc đang đói thì "sâu bọ" sẽ được diệt trừ, mang lại sức khỏe, may mắn cho người ăn.

Nhiều khách hàng thử ăn rượu nếp trước khi quyết định mua.

Một cân rượu nếp cái hoa vàng hay nếp cẩm được bán với giá 60.000 đến 70.000 đồng. Thường thì rượu nếp được đóng vào túi, tùy theo số lượng mà khách yêu cầu.

Cũng có nơi đóng sẵn rượu nếp vào hộp cho khách hàng dễ mua.

Gần tới giữa trưa, các cửa hàng bán rượu nếp càng tấp nập.

Một người xe ôm tranh thủ ghé qua mua ít rượu nếp về ăn Tết "diệt sâu bọ"

Ngoài rượu nếp, các loại hoa quả cũng được mua về để "diệt sâu bọ". Mận là loại hoa quả được nhiều người mua nhất trong này hôm nay. Một cân mận cũng có giá từ 60.000 đến 85.000 đồng.

Theo chị Nguyệt, một người chuyên bán hoa quả thì Tết Đoan Ngọ những loại hoa quả như mận, vải, thanh long, măng cụt... được nhiều người chọn mua. Trước đây trong ngày này, người ta đã đi mua từ sớm để thắp hương nhưng dạo gần đây người ta thường mua lúc giờ trưa được nghỉ và ăn luôn.

Hai người bạn già đang ngồi ăn vải và uống nước chè xanh để "diệt sâu bọ".
Hiền Anh
-
Tin tức kinh tế ngày 11/5: Thí điểm thủ tục xuất nhập khẩu qua mô hình “một đầu mối”
-
Hà Nội thí điểm “vùng phát thải thấp”: Ô tô cần đáp ứng tiêu chuẩn nào?
-
Hà Nội dự kiến cấm xe máy xăng theo giờ tại khu vực Hoàn Kiếm từ 1/7
-
Thanh tra Chính phủ nêu loạt bất cập trong quản lý xây dựng tại Hà Nội
-
Lời giải cho bài toán chống ngập ở Thủ đô
-
Lấy dân là gốc, là trung tâm của đổi mới, phát triển
-
Phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI
-
Dự kiến Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XVI khai mạc ngày 20/10
-
Đổi mới mạnh mẽ công tác hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật
-
Khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong kỷ nguyên mới