Tái diễn tình trạng lấn chiếm vỉa hè ở Hà Nội:

Người đi bộ lại bị “đẩy” xuống lòng đường

19:00 | 28/02/2023

90 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Ban chỉ đạo 197 TP Hà Nội đã quyết liệt xây dựng kế hoạch kiểm tra, thiết lập trật tự đô thị, giành lại vỉa hè cho người đi bộ. Tuy nhiên, tình trạng lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh, buôn bán vẫn còn tồn tại ở nhiều tuyến phố, buộc người đi bộ phải xuống lòng đường.

Trước đây, Hà Nội đã từng nhiều lần hạ quyết tâm giành lại vỉa hè cho người đi bộ. Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn sau đợt ra quân lập lại trật tự vỉa hè Thủ đô, thì đâu lại vào đó. Các hộ kinh doanh mặt phố vẫn ngang nhiên chiếm dụng vỉa hè làm chỗ để xe máy và bán hàng, người bán hàng rong từ khắp nơi đến họp chợ dưới lòng đường gây ảnh hưởng đến các hộ dân sinh sống quanh khu vực.

Người đi bộ lại bị “đẩy” xuống lòng đường
Chợ họp tự phát lấn chiếm lòng đường tại tuyến phố Cầu Mới, Thanh Xuân, Hà Nội.

Ngày 15/2/2023, Ban Chỉ đạo 197 TP Hà Nội đã xây dựng kế hoạch “Tổng kiểm tra, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023”. Theo đó, lực lượng chức năng sẽ đồng loạt ra quân, kiểm tra quyết kiệt, toàn diện trên địa bàn 12 quận nội thành, TP Hà Nội; phát hiện, xử lý 100% các hành vi vi phạm trên lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng để tạo tính răn đe; kiên quyết xóa bỏ các điểm hè phố, lòng đường bị chiếm dụng trái phép để làm nơi kinh doanh buôn bán, trông giữ phương tiện, trả lại nguyên trạng hè phố với phương châm “giành lại vỉa hè phong quang, sạch đẹp cho người đi bộ”.

Kế hoạch được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự đô thị, đánh trực tiếp vào trách nhiệm của chính quyền cơ sở và các cơ quan đơn vị liên quan, đồng thời nâng cao ý thức của người dân trong công tác thiết lập trật tự đô thị, trật tự công cộng.

Bà T., người dân sinh sống gần khu họp chợ tự phát cho biết: "Chính quyền ở đây đã nhiều lần xử lý, đuổi các gánh hàng rong lấn chiếm vỉa hè, lòng đường nhưng được mấy hôm lại đâu vào đó. Có người bán là có người mua, cứ thế nhốn nháo cả một khu vực".

Chị Hiền, cư dân sinh sống gần khu họp chợ tự phát chia sẻ: "Mỗi khi các gánh hàng ra về là rác, nước thải lại vương vãi khắp nơi, bốc mùi hôi thối, đặc biệt tại điểm bán hàng hải sản, gây ảnh hưởng đến vệ sinh chung của các hộ dân nơi đây".

Nguyễn Hiếu, sinh viên năm 3 đại học cho biết: "Từ khu trọ của em đến bến xe buýt phải liên tục xuống lòng đường đi bộ do các hộ kinh doanh mặt đường bày hàng hóa và dựng xe máy tràn ra vỉa hè".

Chị Huệ, người bán hàng rong tại khu chợ tự phát chia sẻ: "Biết là không được họp chợ nhưng chị vẫn phải bán, cả nhà chị trông chờ vào đúng xe hoa quả này. Đủ thứ chi phí phải lo, sinh hoạt phí, tiền học cho con... Chị cũng không sung sướng gì, công an cứ đến là lại phải chạy, vừa bán vừa lo nhưng vì miếng cơm manh áo chị đành phải chấp nhận".

Theo ghi nhận của phóng viên trong ngày 28/2, tại một số tuyến đường, tuyến phố ở Hà Nội vẫn còn tình trạng các hộ dân ngang nhiên lấn chiếm vỉa hè kinh doanh, buôn bán, họp chợ:

Người đi bộ lại bị “đẩy” xuống lòng đường
Các tiểu thương ngang nhiên lấn chiếm vỉa hè, bày sạp hàng ra bán.
Người đi bộ lại bị “đẩy” xuống lòng đường
Các gánh hàng rong dừng đỗ ngay dưới lòng đường, rau củ nằm la liệt.
Người đi bộ lại bị “đẩy” xuống lòng đường
Bán hàng ngay trước biển cấm họp chợ.
Người đi bộ lại bị “đẩy” xuống lòng đường
Không chỉ lấn chiếm lòng đường mà các gánh hàng rong còn xả rác bừa bãi, gây mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng tới vệ sinh chung.
Người đi bộ lại bị “đẩy” xuống lòng đường
Người dân dừng đỗ xe ngay giữa lòng đường để mua hàng.
Người đi bộ lại bị “đẩy” xuống lòng đường
Tận dụng vỉa hè làm bãi trông xe kiếm lời.
Người đi bộ lại bị “đẩy” xuống lòng đường
Ngay cả những hộ kinh doanh có mặt bằng cũng bày hàng hóa tràn ra vỉa hè.

Người đi bộ lại bị “đẩy” xuống lòng đường
Người dân phải đi xuống lòng đường vì vỉa hè là nơi... buôn bán, dựng xe.
Người đi bộ lại bị “đẩy” xuống lòng đường
Từ lúc nào mà vỉa hè đã thành quán ăn, lòng đường thành điểm trông giữ xe?
Người đi bộ lại bị “đẩy” xuống lòng đường
Xe máy lấn vỉa hè, ô tô lấn đường.
Hà Nội quyết không để tái lấn chiếm vỉa hèHà Nội quyết không để tái lấn chiếm vỉa hè
Hà Nội: Tái lấn chiếm vỉa hè - bao giờ kết thúc?Hà Nội: Tái lấn chiếm vỉa hè - bao giờ kết thúc?
Bất cập trong công tác quản lý vỉa hè: Người đi bộ bị lãng quênBất cập trong công tác quản lý vỉa hè: Người đi bộ bị lãng quên

Minh Đức