Người dân xếp hàng mua vé về quê nghỉ lễ 30/4-1/5

15:45 | 29/04/2017

729 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài đến 4 ngày nên từ chiều 28/4, nhiều người đã đổ về các bến xe tranh thủ về quê sớm…

Theo ghi nhận của PetroTimes, chiều 28/4 dù chưa phải ngày nghỉ chính thức nhưng nhiều người sau khi tan làm, tan học đã tranh thủ mua vé để về quê.

Tình trạng này khiến một số tuyến đường như Phạm Văn Đồng, Nguyễn Trãi, Giải Phóng, Nguyễn Văn Cừ... hướng ra ngoại thành và các bến xe như Mỹ Đình, Giáp Bát, Nước Ngầm rơi vào tình trạng ùn tắc cục bộ.

Để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, nhiều bến xe trên địa bàn thành phố Hà Nội đã lên kế hoạch tăng cường phương tiện vận chuyển hành khách, bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông. Tuy nhiên, lượng lớn hành khách đổ về bến cùng lúc khiến đường vào bến xe tắc nghẽn. Các quầy vé trong bến xe đông nghẹt.

Một số hình ảnh do PV ghi nhận chiều 28/4:

nguoi dan xep hang mua ve ve que nghi le 304 15
Việc người dân về quê sớm khiến các tuyến đường ở trong tình trạng ùn tắc cục bộ.
nguoi dan xep hang mua ve ve que nghi le 304 15
Xếp hàng mua vé tại bến xe Mỹ Đình.
nguoi dan xep hang mua ve ve que nghi le 304 15
Đa phần là học sinh ở các tỉnh theo học tại Hà Nội.
nguoi dan xep hang mua ve ve que nghi le 304 15
Nhiều người ngồi la liệt chờ xe ở các bến.
nguoi dan xep hang mua ve ve que nghi le 304 15

Chu Phượng