Ngoại trưởng Mỹ cáo buộc lãnh sự quán Trung Quốc là “ổ gián điệp"
![]() |
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo (Ảnh: Nhà Trắng) |
Trong bài trả lời phỏng vấn New York Post hôm 23/9, Ngoại trưởng Pompeo đã nêu ra cáo buộc với lãnh sự quán Trung Quốc ở New York, cho rằng đây dường như là “ổ gián điệp”.
“Họ liên quan tới các hoạt động mà họ đã vượt quá giới hạn từ ngoại giao bình thường tới những động thái tương tự như những gì mà các gián điệp đang làm”, ông Pompeo cáo buộc cơ quan ngoại giao của Trung Quốc ở New York.
Phát ngôn của ông Pompeo được đưa ra sau khi Mỹ hôm 21/9 đã bắt một sĩ quan cảnh sát New York với cáo buộc làm gián điệp cho Trung Quốc. Sĩ quan này bị cáo buộc đã cung cấp thông tin cho các quan chức tại lãnh sự quán Trung Quốc ở New York về hoạt động của người Tây Tạng và các cộng đồng khác ở New York. Người này cũng được xem chịu trách nhiệm "phát hiện và đánh giá các nguồn tình báo tiềm năng trong cộng đồng người Tây Tạng ở đô thị New York và các khu vực khác”.
Bắc Kinh đã bác bỏ động thái trên của Mỹ, gọi đây là thông tin “hoàn toàn thêu dệt”.
Ngoại trưởng Pompeo hôm 23/9 cảnh báo rằng sẽ có thêm nhiều vụ bắt giữ các đặc vụ và có thể là nhà ngoại giao sẽ xảy ra trong thời gian tới.
Đây không phải lần đầu tiên một lãnh sự quán của Trung Quốc ở Mỹ bị cáo buộc là “ổ gián điệp”. Hồi tháng 7, Mỹ đã yêu cầu đóng cửa với cơ sở ngoại giao của Bắc Kinh ở Houston, Texas với cáo buộc tương tự. Ông Pompeo khẳng định việc đóng cửa lãnh sự quán ở Houston dựa trên các bằng chứng và nghiên cứu rõ ràng để đưa ra kết luận như trên.
Căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc leo thang nhanh chóng trong thời gian qua với hàng loạt bất đồng trong nhiều lĩnh vực từ cuộc thương chiến, vấn đề Biển Đông, Hong Kong, Đài Loan, cuộc chiến chống Covid-19…
Theo Dân trí
- Trao đổi thương mại Nga-EU hiện giờ ra sao?
- VEC bố trí vốn đối ứng Dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành
- Đến năm 2050, Hải Phòng đặt mục tiêu trở thành thành phố hàng đầu châu Á
- Quy hoạch hệ thống xăng dầu, khí đốt phải bảo đảm sự chủ động, ổn định về nguồn cung năng lượng cho nền kinh tế
- Khánh Hòa đặt mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030
- Nâng cao hiệu quả bảo vệ người tiêu dùng trong hoạt động thương mại điện tử
- Việt Nam hoan nghênh các Quỹ đầu tư, Tập đoàn của Ả Rập Xê-út đến đầu tư
- Vì sao Liên Hợp Quốc từ chối điều tra vụ nổ đường ống Nord Stream?
- Sửa đổi tên và thời hạn Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh
- Kéo dài thời gian thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính”
- Tăng cường kiểm tra, thanh tra việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng
- Phát động cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới
-
Trao đổi thương mại Nga-EU hiện giờ ra sao?
-
VEC bố trí vốn đối ứng Dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành
-
Đến năm 2050, Hải Phòng đặt mục tiêu trở thành thành phố hàng đầu châu Á
-
Quy hoạch hệ thống xăng dầu, khí đốt phải bảo đảm sự chủ động, ổn định về nguồn cung năng lượng cho nền kinh tế
-
Khánh Hòa đặt mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030