Nghịch tử sát hại cả gia đình treo cổ tự tử
>> "Game thủ" thảm sát cả nhà không biết bố mẹ đã chết
Ngay sau khi sự việc xảy ra, Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Trật tự xã hội (PC45, Công an tỉnh Hải Dương) đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh tiến hành khám nghiệm hiện trường, pháp y tử thi để làm rõ nguyên nhân cái chết của Phạm Duy Quý.
Theo nguồn tin của phóng viên, Quý đã xé màn trong nhà tạm giữ rồi kết thành dây để treo cổ.
Khoảng 19h30 ngày 2/8, Phạm Duy Quý đã dùng dao rựa chém chết bố đẻ là ông Phạm Duy Tuấn, mẹ đẻ Nguyễn Thị Thơm, bà nội là cụ Nguyễn Thị Lan và chị họ là Phạm Thị Hằng. Sau khi gây án, thanh niên 21 tuổi này đến Công an huyện Thanh Hà tự thú.
Đối tượng Phạm Duy Quý.
Thiếu tá Nguyễn Mạnh Hiện - Phó trưởng phòng PC45 thông tin, tại Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hải Dương, Phạm Duy Quý khai do trong đầu lúc nào cũng nghĩ sẽ bị bố mẹ bán mình cho người khác nên Quý rất tức giận và có ý định giết họ trả thù.
Mấy tháng gần đây hắn luôn có cảm giác sắp bị người thân trong gia đình bán đi nơi khác. Chính vì vậy, Quý nảy sinh ý định giết cả nhà để trả thù. Trước đó, hắn kiếm một thanh sắt và mài nhọn đầu rồi cất lên cửa thông gió của nhà bếp chờ cơ hội ra tay. Chiều ngày 2/8, người nhà ra quán game gọi nhưng Quý không về. Đến khoảng 18h, Quý mò về nhà thì bị bố mẹ la lắng. Nghĩ mình sắp bị bán đi nơi khác nên nghịch tử này đã dùng dao giết cả nhà.
Thiếu tá Nguyễn Mạnh Hiện nói, đối tượng Quý có biểu hiện tâm thần phân liệt. Sau khi vụ án xảy ra, cơ quan công an nhận được thông tin từ một nữ y tá xã Phường Hoàng về việc Quý có biểu hiện thần kinh không bình thường.
Bác sĩ Lưu Thị Chín (Trưởng trạm Y tế xã Phượng Hoàng, huyện Thanh Hà) là bạn bè thân với mẹ Quý cho biết: Gia đình bà Thơm có 2 người con, một gái một trai. Người con gái lớn đã lấy chồng ở tỉnh Thái Bình, còn Quý rất được bố mẹ nuông chiều. Tuy nhiên, bà Thơm nhiều lần than thở về việc Quý hay bỏ học chơi game. Vì quá nghiện game nên Quý có dấu hiệu bệnh thần kinh hoang tưởng. Cách đây gần 2 năm, trong khi đang học tại một trường cao đẳng, Quý đã phải nghỉ học để ở nhà chữa bệnh do bệnh phát ngày càng nặng.
Bà Chín đã trực tiếp thăm khám cho Quý và thấy thanh niên này có dấu hiệu của bệnh tâm thần phân liệt, ngại tiếp xúc, va chạm với người ngoài, hay tỏ ra trầm cảm, thường lảng tránh không muốn trò chuyện với những người xung quanh. Sau đó, gia đình đã nhiều lần đưa Quý đi khám chữa bệnh ở các bệnh viện, trong đó có bệnh viện Tâm thần tỉnh Hải Dương. Quý cũng đã có thời gian ổn định nhưng sau đó bệnh tái phát.
Thiên Minh
-
Đột phá hạ tầng - Thúc đẩy phát triển toàn diện
-
Bà Rịa - Vũng Tàu: Đồng loạt bứt phá hạ tầng, tạo cú hích cho phát triển vùng
-
Thủ tướng: "Ai làm tốt thì giao việc"
-
Thủ tướng: 3 kiến tạo để chuyển đổi xanh bền vững, lấy con người làm trung tâm
-
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu thông điệp chính sách tại Hội nghị P4G Việt Nam 2025