Ngành du lịch TP HCM bội thu dịp Tết Nguyên đán

06:55 | 08/02/2022

572 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Từ ngày 29 tháng Chạp đến mùng 6 Tết Nhâm Dần 2022, lượng du khách tăng cao đã mang lại cho TP Hồ Chí Minh tổng doanh thu khoảng 3.100 tỉ đồng từ các điểm du lịch, cơ sở lưu trú và các dịch vụ ăn uống, vận chuyển...

Thông tin từ Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh cho biết, theo thống kê trong 7 ngày Tết Nguyên đán năm nay, các khu, điểm du lịch trên địa bàn thành phố đã đón 300.000 lượt khách nội và ngoại tỉnh, đem về khoảng 300 tỉ đồng doanh thu. Mảng lưu trú cũng có tín hiệu tích cực, dù công suất phòng còn thấp, phục vụ khoảng 500.000 đêm phòng, doanh thu đạt trên dưới 1.200 tỉ đồng. Các dịch vụ du lịch khác như ăn uống, vận chuyển... thu khoảng 1.600 tỉ đồng từ 1 triệu lượt khách. Tổng cộng doanh thu đạt khoảng 3.100 tỉ đồng.

TP HCM trở thành vùng xanh, tâm lý người dân ổn định đã giúp thị trường du lịch Tết ở thành phố nhộn nhịp hơn. Các tour nội ô đang thu hút lượng khách đáng kể. Nhiều hoạt động du lịch, tham quan được các doanh nghiệp duy trì xuyên Tết nhằm phục vụ những gia đình ở TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai lên thành phố vui chơi, thưởng lãm, như Đường hoa Nguyễn Huệ, ngắm thành phố trên xe buýt 2 tầng, Hội hoa xuân...

Người dân du xuân trên đường hoa Nguyễn Huệ
Người dân du xuân trên đường hoa Nguyễn Huệ, Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Song song đó, các doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn cũng đưa lượng lớn người dân TP Hồ Chí Minh đi du lịch ở các địa phương khác. Vietravel phục vụ khoảng 5.000 lượt khách du xuân trong vòng 9 ngày khắp cả nước. Saigontourist, từ mùng 2 đến mùng 7 Tết, có hơn 6.800 lượt khách di chuyển bằng đường hàng không, đường bộ với các điểm đến như Phú Quốc, Đà Lạt... TST Tourist phục vụ gần 100 khách hôm mùng 1 Tết, đến cao điểm từ mùng 2 đến mùng 4 có trên 1.000 khách đến TP Đà Lạt, Phú Quốc, một số tỉnh Tây Nguyên, miền Bắc...

Về tình hình chung cả nước, theo Tổng cục Du lịch, trong dịp Tết Nhâm Dần 2022 ước tính đã đón và phục vụ trên 6 triệu lượt khách du lịch nội địa, gần 500 khách quốc tế đến Việt Nam theo chương trình "hộ chiếu vắc xin". Lượng khách du lịch nội địa trong 9 ngày nghỉ Tết đã vượt xa số khách cả tháng 12 năm 2021. Trong đó, một số điểm đến còn có lượng khách tăng đột biến, vượt hoặc xấp xỉ lượng khách dịp Nguyên đán 2020 như Lâm Đồng đón hơn 300.000 lượt khách, tăng 15,4% so với Tết 2020; Bà Rịa - Vũng Tàu thu trên 358 tỉ đồng, đón khoảng 420.000 lượt khách; Kiên Giang thu trên 143 tỉ đồng với khoảng 82.000 lượt...

Sự bùng nổ của ngành du lịch trong mùa Tết cho thấy đại đa số người dân đã sẵn sàng và tự tin để đi du lịch, trong đó, động lực quan trọng nhất là rào cản về các biện pháp quản lý y tế trong phòng, chống dịch Covid-19 của các địa phương đã được gỡ bỏ, cùng nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn từ phía các đơn vị lữ hành trong nước. Hiện tại, các doanh nghiệp đang thiết kế tour, tuyến cho cao điểm du lịch hè, khởi đầu từ dịp lễ 30/4 - 1/5, đồng thời lên kế hoạch đưa khách ra nước ngoài và đón khách quốc tế đến Việt Nam.

TP Hồ Chí Minh chi 1.062 tỷ đồng chăm lo Tết Nhâm Dần 2022TP Hồ Chí Minh chi 1.062 tỉ đồng chăm lo Tết Nhâm Dần 2022
Các phương án phân luồng tại cửa ngõ TP HCM dịp Tết Nguyên đánCác phương án phân luồng tại cửa ngõ TP HCM dịp Tết Nguyên đán
Rực rỡ chợ hoa xuân Sài Gòn vào vụRực rỡ chợ hoa xuân Sài Gòn vào vụ
Không gian Tết 2022, chill hết nấc tại Novaland Gallery, thu hút người dân Sài Gòn rộn ràng check – inKhông gian Tết 2022, chill hết nấc tại Novaland Gallery, thu hút người dân Sài Gòn rộn ràng check – in

L.A (t/h)