Ngành dầu mỏ Trung Quốc năm 2020: Những kết quả ấn tượng

15:53 | 21/01/2021

|
Trung Quốc đã đẩy mạnh hoạt động tinh chế dầu thô của mình lên mức cao nhất bất chấp sự lây lan của đại dịch Covid-19 và suy thoái nền kinh tế vào đầu năm 2020. Sự tăng trưởng này được thúc đẩy bởi sự gia tăng công suất và sản lượng của các nhà máy lọc dầu tư nhân. Chính phủ Trung Quốc đã tăng đáng kể hạn ngạch nhập khẩu nguyên liệu thô cho các nhà máy lọc dầu tư nhân.

Lọc dầu bứt phá

Theo Tổng cục Thống kê Trung Quốc, ngành lọc dầu ở nước này đã tăng công suất lên mức kỷ lục vào năm 2020, đạt 674,41 triệu tấn, tương đương 13,45 triệu thùng/ngày, cao hơn 3,2% so với năm 2019. Đồng thời, sản lượng lọc dầu trong tháng 12/2020 đạt 14,18 triệu thùng/ngày, thấp hơn một chút so với mức kỷ lục trong lịch sử là 14,34 triệu thùng/ngày vào tháng 11/2020.

Ngành dầu mỏ Trung Quốc năm 2020: Những kết quả ấn tượng

Sản lượng tinh chế dầu thô đạt kỷ lục nhờ vào sự phục hồi kinh tế nhanh chóng từ đại dịch Covid-19 và sự gia tăng sản xuất của các nhà máy lọc dầu tư nhân. Nhờ đó, Chính phủ Trung Quốc đã tăng hạn ngạch mua nguyên liệu thô ở nước ngoài. Các công ty quốc doanh đã tăng đáng kể năng lực lọc dầu và sản xuất của mình bất chấp kinh tế suy thoái trong quý I/2020 do sự bùng phát lây nhiễm Covid-19 ở nước này. Trong năm 2020, Bộ Thương mại Trung Quốc đã cấp cho các nhà máy lọc dầu tư nhân hạn ngạch nhập khẩu dầu thô với sản lượng 3,68 triệu thùng/ngày, tăng hơn 10% so với năm 2019.

Các nhà máy lọc dầu tư nhân như Hengli và Zhejiang Petrochemical (có khả năng tinh chế 400.000 thùng/ngày) đã vượt quá công suất thiết kế trong năm ngoái. Theo các nguồn tin của Trung Quốc, lượng tinh chế của Zhejiang Petrochemical trong năm 2020 đã lên tới 460.000 thùng/ngày. Sản lượng của nhà máy này dự kiến sẽ tiếp tục tăng đáng kể trong năm nay khi các dây chuyền lọc dầu sơ cấp mới sẽ đi vào hoạt động vào tháng 11/2021. Theo số liệu của các hãng tin phương Tây, hoạt động lọc dầu tại nhà máy lọc dầu Hengli trong năm 2020 đã vượt công suất lắp đặt 7%.

Các công ty quốc doanh cũng ghi nhận gia tăng năng lực sản xuất. Trong tháng 6/2020, tập đoàn hóa chất Sinopec - nhà tinh chế dầu thô lớn nhất Trung Quốc đã khai trương nhà máy lọc dầu Trạm Giang, có năng lực tinh chế dầu thô tới 200.000 thùng/ngày. Sau khi hoàn thành quá trình hiện đại hóa vào tháng 8/2020, công suất của nhà máy lọc dầu Đại Khánh của PetroChina đã tăng từ 120.000 thùng/ngày lên đến 190.000 thùng/ngày. Tổng công suất lọc dầu của Sinopec trong năm 2020 đạt 6,1 triệu thùng/ngày. Bất chấp việc tăng công suất tinh chế, sản lượng lọc dầu của tập đoàn này lại giảm 4,9% so với năm 2019, đạt 4,76 triệu thùng/ngày. Các nhà máy lọc dầu do Sinopec sở hữu hoạt động ở mức tải 78%.

Nhập khẩu đạt kỷ lục

Trong năm 2020, Trung Quốc tăng nhập khẩu dầu thêm 7,3% so với năm 2019, đạt mức kỷ lục 542,39 triệu tấn, tương đương 10,82 triệu thùng/ngày.

Đầu năm 2020 - thời gian cao điểm của đại dịch Covid-19, Trung Quốc đã giảm đáng kể lượng dầu nhập khẩu. Tuy nhiên, sau sự sụp đổ của giá năng lượng vào tháng 3, các công ty nhà nước và tư nhân Trung Quốc đã bắt đầu tăng mua dầu thô cho các nhà máy lọc dầu của mình với sản lượng vượt quá nhu cầu quốc gia. Lượng dầu nhập khẩu dư thừa được chuyển đến các cơ sở lưu trữ chiến lược và thương mại. Sự gia tăng lớn nhất là nguồn cung cho các cơ sở lưu trữ của Sàn giao dịch năng lượng quốc tế Thượng Hải (INE). Hợp đồng tương lai dầu thô có thể được giao dịch trên sàn INE bằng đồng NDT.

Dự trữ dầu thô chiến lược và thương mại của Trung Quốc đã tăng khoảng 63 triệu tấn trong năm 2020. Vào tháng 12/2020, khi giá dầu bắt đầu quay trở lại mức trước khủng hoảng, Trung Quốc đã giảm đáng kể lượng dầu nhập khẩu xuống còn 38,47 triệu tấn, tương đương 9,06 triệu thùng/ngày, thấp hơn 15% so với cùng kỳ năm 2019 và thấp hơn 18% so với tháng 11 trước đó. Ngoài ra, các nhà máy lọc dầu tư nhân đã sử dụng hết hạn ngạch nhập khẩu dầu thô trong năm 2020 cũng khiến nhập khẩu dầu thô trong tháng 12 của nước này giảm đáng kể. Chính phủ Trung Quốc đã tăng hạn ngạch cho các nhà máy lọc dầu tư nhân lên 18% trong năm 2021. Trong bối cảnh kinh tế đang tăng tốc phục hồi, điều này sẽ thúc đẩy nhập khẩu dầu thô của nước này trong quý đầu tiên của năm nay.

Trong năm 2020, sản lượng dầu của Trung Quốc đã tăng lên 195 triệu tấn, tương đương 3,9 triệu thùng/ngày, cao hơn 1,6% so với năm 2019. Sản lượng khai thác dầu thô đã vượt kế hoạch của Cơ quan quản lý năng lượng quốc gia Trung quốc, dự kiến đạt 193 triệu tấn, tương đương 3,86 triệu thùng/ngày.

Bất chấp sự tăng trưởng của sản xuất, sự phụ thuộc của Trung Quốc vào các nguồn cung nhập khẩu ngày càng gia tăng. Trong năm 2020, 73% nhu cầu dầu của nước này phải nhập khẩu. Các nhà cung cấp dầu thô lớn nhất cho Trung Quốc là KSA và Nga, chiếm khoảng 1/3 tổng lượng dầu nhập khẩu của Trung Quốc.

Viễn Đông