Ngân sách liên bang Nga 6 tháng đầu năm giảm mạnh

15:03 | 24/08/2020

|
(PetroTimes) - 6 tháng đầu năm 2020, nguồn thu ngân sách Liên bang Nga đã thiệt hại khoảng 1.400 tỷ rúp (20 tỷ USD).
ngan sach lien bang nga 6 thang dau nam giam manhTin OPEC+
ngan sach lien bang nga 6 thang dau nam giam manhLời đe dọa của Mỹ đối với Nord Stream 2 bị người Đức coi là "đỉnh cao của sự kiêu ngạo"
ngan sach lien bang nga 6 thang dau nam giam manh

Nguồn thu ngân sách Liên bang Nga trong 6 tháng đầu năm đã thiệt hại khoảng 1.400 tỷ rúp (20 tỷ USD) do giá dầu thế giới giảm và cắt giảm sản lượng theo thỏa thuận OPEC+, tỷ lệ thu từ dầu khí giảm xuống còn 29,3% tổng thu ngân sách 130 tỷ USD, tương đương giảm 1,5% xuống còn 2,3% GDP. Giảm mạnh nhất là 2 nguồn thu thuế khai thác khoáng sản (NDPI) và thuế xuất khẩu dầu khí, riêng trong tháng 7, ngân sách đã thu ít hơn dự toán từ dầu khí 1,3 tỷ USD.

Viễn Đông