Nga xem xét phụ thu thuế hơn 500 tỷ rúp
![]() |
| Tổng thống Nga Putin |
Trong một bức thư gửi Tổng thống Putin, được báo Vedomosti trích dẫn, cố vấn Điện Kremlin, ông Andrei Belousov, đề xuất đánh thuế đối với hơn 500 tỷ rúp (6,7 tỷ euro theo tỷ giá hiện hành). Đây là khoản doanh thu phụ trội trong năm 2017 nhờ giá nguyên liệu tăng của 14 tập đoàn luyện kim và hóa dầu.
Phát ngôn viên Điện Kremlin, Dmitry Peskov, đã xác nhận với báo chí về sự tồn tại của lá thư này. Ông nói thêm rằng Tổng thống Vladimir Putin đã đồng ý để chính phủ xem xét đề xuất này, nhưng lưu ý rằng cần tính đến nhu cầu duy trì năng lực đầu tư của các tập đoàn nằm trong diện đánh thuế".
Theo Vedomosti, trong số các tập đoàn trên có tập đoàn khai thác mỏ Nornickel, tập đoàn khai thác kim cương Alrosa, tập đoàn hóa dầu Sibur và nhà sản xuất thép Severstal.
Nhật báo Nga cho rằng, chính phủ đang tìm kiếm nguồn thu để tài trợ cho mục tiêu giảm một nửa số người nghèo trong sáu năm, kể từ năm 2018.
Nh.Thạch
AFP
-
Khả năng thích ứng của Nga trước các lệnh trừng phạt dầu mỏ
-
Sverdlovsk (Nga) sẵn sàng thúc đẩy các dự án năng lượng với Việt Nam
-
Xung đột Trung Đông và UAV Ukraine buộc Nga "khóa van" xăng xuất khẩu
-
Giá dầu tăng vì xung đột, Nga hoãn kế hoạch siết tài khóa
-
[VIDEO] Chiến thuật UAV cảm tử giá rẻ và cuộc cách mạng chiến tranh "không người lái"
-
Từ chính sách thuế xăng dầu đến tư duy quản trị mới
-
Đại biểu Phạm Thúy Chinh: Cần hệ sinh thái tài chính đồng bộ cho tăng trưởng hai con số
-
Thông qua điều chỉnh chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI
-
"Hai cánh chim" của nền kinh tế và mệnh lệnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng
-
“Nút thắt” vốn đầu tư công: Làm sao vừa bơm vốn cho tăng trưởng, vừa giữ ổn định vĩ mô?
