Nga thành công khi giảm sự phụ thuộc dầu khí
![]() |
| Tổng thống Nga Putin trong buổi họp báo trực tuyến hôm 17/12 |
"70% ngân sách Nga không được tạo ra từ nguồn thu từ dầu khí", ông Putin nói trong cuộc họp báo cuối năm. "Điều này có nghĩa là chúng ta không hoàn toàn thoát khỏi nhưng chúng ta đang bắt đầu từ bỏ (sự phụ thuộc vào dầu khí)", ông nói thêm, đồng thời nhấn mạnh rằng sự phụ thuộc này vẫn quan trọng.
Ngân sách Nga vẫn phụ thuộc rất nhiều vào dầu khí. Trong những năm giá dầu bùng nổ, Nga đã thu gần một nửa nguồn thu ngân sách liên bang từ dầu khí. Theo TASS, vào năm 2019, tỷ trọng dầu khí chiếm 40% ngân sách. "Sự phụ thuộc vào nguồn thu từ dầu khí đang giảm dần, nhưng không nhanh chóng như chúng tôi mong muốn", Dmitry Peskov, phát ngôn viên Điện Kremlin, cho biết.
Đạt gần 70 USD vào đầu năm 2020, giá một thùng dầu đã giảm đáng kể sau đó, thậm chí có khi xuống mức giá âm vì cuộc khủng hoảng do đại dịch virus corona gây ra và cuộc chiến giá cả giữa Nga và Ả Rập Saudi vào mùa xuân. Giá dầu thô kể từ đó đã phục hồi và hiện ở mức 50 USD/thùng.
Nh.Thạch
AFP
-
Phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 14 khóa XIII của Tổng Bí thư Tô Lâm
-
Văn kiện trình Đại hội XIV có tầm nhìn rất chiến lược, một tư duy rất đổi mới
-
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Quốc hội về dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng
-
Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài giữ chức Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương
-
Tổng Bí thư Tô Lâm trao các quyết định bổ nhiệm Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và Phó trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương


