Nga tăng cường tên lửa cho hệ thống S-400

06:39 | 22/10/2018

666 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Tên lửa tầm xa có dẫn đường 40N6 thuộc hệ thống tên lửa S-400 "Triumph" đã được quân đội Nga phê duyệt và đưa vào trang bị như một loại vũ khí mới, hãng thông tấn TASS ngày 19/10 dẫn nguồn tin từ trong Tập đoàn liên hợp công nghiệp quốc phòng của Liên bang Nga cho biết.  
nga tang cuong ten lua cho he thong s 400Nga - Ấn Độ sắp ký thỏa thuận mua bán "rồng lửa" S-400?
nga tang cuong ten lua cho he thong s 400Qatar muốn sở hữu hệ thống S-400 của Nga
nga tang cuong ten lua cho he thong s 400
Tên lửa S-400 Triumph có thể mang kèm tên lửa 40N6

"Tên lửa tầm xa 40N6 (phiên bản xuất khẩu có tên gọi 40N6E) đã được phê duyệt để đưa vào hoạt động, tất cả các tài liệu cần thiết đã được ký vào đầu tháng 10, sau đó Bộ Quốc phòng đã bắt đầu ký kết hợp đồng mua loại tên lửa này", nguồn tin của TASS cho hay.

"Tổng cộng, theo chương trình trang bị vũ khí của quân đội Liên bang Nga từ nay cho đến năm 2027, hơn một nghìn tên lửa 40N6 được lên kế hoạch để trang bị cho các đơn vị phụ trách tên lửa S-400 thuộc lực lượng Không quân - Vũ trụ. Với việc thành lập mới và tái phiên chế các đơn vị cũ, quân đội Nga hiện có tất cả 56 sư đoàn tên lửa S-400”, nguồn tin nói rõ.

Một nguồn tin khác trong ngành công nghiệp quốc phòng Nga đã nói với TASS về việc các cuộc kiểm tra cấp liên bang đối với tên lửa 40N6 đã hoàn tất thành công.

40N6 là tên lửa dẫn đường tầm xa chống máy bay, được thiết kế để tiêu diệt các máy bay có Hệ thống chỉ huy và cảnh báo trên không (AWACS) và Hệ thống tác chiến điện tử (Electronic warfare - EW), các sở chỉ huy trên không, các máy bay ném bom chiến lược, tên lửa hành trình siêu thanh và tên lửa đạn đạo siêu thanh. Theo dữ liệu chính thức, phạm vi tiêu diệt của tên lửa 40N6 lên đến 380 km đối với mục tiêu khí động học và 15 km đối với mục tiêu đạn đạo, ở tầm cao từ 10 m đến 35 km. Tốc độ bay trung bình là 1.190 m/s. Nhờ có đầu đạn tự dò đường thế hệ mới, nó có thể tiêu diệt máy bay nằm bên ngoài khả năng hiển thị vô tuyến của các bộ định vị trên mặt đất và nằm ngoài tầm kiểm soát của radar.

Tên lửa được phát triển bởi Văn phòng thiết kế chế tạo máy Fakel, việc sản xuất hàng loạt được thực hiện bởi Nhà máy hàng không Moscow “Avangard”. Việc áp dụng đại trà đã được dự kiến ​​vào đầu thập niên 2020.

Tên lửa chống máy bay thuộc tổ hợp S-400 của Nga (như 9M96, 48N6, 48N6DM) trước đây đã đảm bảo tiêu diệt được các mục tiêu ở phạm vi khoảng cách lên tới 250 km.

Trong khi đó, hệ thống tên lửa phòng không tầm xa nhất của Hoa Kỳ - Patriot PAC-3 - chỉ có thể tiêu diệt các mục tiêu ở khoảng cách trong vòng 80 - 100 km.

Bá Thủy

RT

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc