Nga nói gì trước cáo buộc tấn công mạng vào đường ống dẫn dầu của Mỹ?
![]() |
Một trạm xăng dầu ở Mỹ |
Các cáo buộc về việc Nga tham gia vào cuộc tấn công mạng nhằm vào Colonial Pipeline là không có cơ sở, nếu Washington muốn làm sáng tỏ vụ việc này, họ đã đồng ý đối thoại với Moscow về vấn đề an ninh mạng từ lâu, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Riabkov cho biết.
"Nếu Hoa Kỳ không quan tâm đến việc giành được điểm trên mặt trận chính trị và tuyên truyền, nhưng thực sự muốn hiểu chuyện gì đang xảy ra, họ đã chấp nhận đề xuất của chúng tôi để bắt đầu một cuộc đối thoại chuyên nghiệp về các vấn đề liên quan đến an ninh mạng”, ông Riabkov nói với các phóng viên.
Theo nhà ngoại giao Nga, chính sách của Mỹ vẫn giữ nguyên trong lĩnh vực này và "mức độ không chắc chắn chỉ tăng lên trong các tuyên bố của Washington với mỗi đợt cáo buộc vô căn cứ mới nhằm vào Moscow".
Mặt khác, Nga hành xử có trách nhiệm và luôn kêu gọi Hoa Kỳ “thực hiện những điều này một cách nghiêm túc hơn”.
Một cuộc tấn công mạng vào ngày 7/5 đã làm gián đoạn hoạt động của Colonial Pipeline - đường ống vận chuyển xăng, dầu nhiên liệu và dầu hỏa trên 8.800 km ở Hoa Kỳ. Đường ống này cung cấp khoảng 45% lượng xăng và dầu diesel tiêu thụ trên bờ biển phía đông Hoa Kỳ. Theo New York Times, vấn đề có thể dẫn đến tình trạng thiếu hụt các sản phẩm xăng dầu.
Hoạt động của đường ống, kết nối các nhà máy lọc dầu ở bờ Vịnh Mexico với các sân bay và trạm xăng trên khắp đất nước, vẫn chưa được khôi phục hoàn toàn, dẫn đến giá dầu cao hơn.
Truyền thông Mỹ ban đầu liên hệ vụ tấn công mạng với Nga, nhưng Nhà Trắng không xác nhận điều này, cho thấy họ đang xem xét giả thuyết về một tổ chức tội phạm. Đồng thời, Tổng thống Joe Biden suy đoán rằng các tin tặc có thể ở Nga và ông cho rằng Moscow phải chịu một phần trách nhiệm. Đại sứ quán Nga tại Washington gọi những cáo buộc này là vô căn cứ.
Ngày 10/5, FBI cho biết nhóm tống tiền DarkSide đứng sau vụ tấn công. Theo Radio France internationale (RFI), đây là một băng nhóm tin tặc "chuyên nghiệp" phát triển phần mềm của riêng mình để mã hóa và đánh cắp dữ liệu, và có một trang web đen.
![]() |
![]() |
![]() |
Nh.Thạch
RT
-
Xung đột Israel - Iran khiến Trung Quốc xem xét lại dự án đường ống khí đốt với Nga
-
Nga tăng cường xuất khẩu loại dầu thô được Trung Quốc ưa chuộng vào tháng 7
-
Khả năng Nga hỗ trợ Iran trong xung đột với Mỹ?
-
Kinh tế Nga có thể được “tiếp sức” nếu xung đột Iran – Israel tiếp tục đẩy giá dầu leo thang
-
Đã bao giờ Iran phong tỏa eo biển Hormuz?
-
Tổ chức tín dụng chính thức có quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ xấu
-
Quyết định nhiều nội dung quan trọng về tổ chức bộ máy, pháp luật và phát triển kinh tế - xã hội
-
Khơi thông nguồn lực, chấp nhận rủi ro, thúc đẩy sáng tạo
-
Hoàn thiện hành lang pháp lý cho phát triển ngành năng lượng nguyên tử, điện hạt nhân
-
Miễn học phí cho học sinh công lập trên cả nước