Nga liệt kê các mục tiêu ở Mỹ chuẩn bị cho tấn công hạt nhân
(PetroTimes) - Bốn ngày sau khi Tổng thống Vladmir Putin lên tiếng cảnh báo sẽ đáp trả phù hợp nếu Hoa Kỳ có bất kỳ hành động nào liên quan đến việc lắp đặt tên lửa nguyên tử mang đầu đạn hạt nhân mới gần Nga hơn trong Thông điệp Liên bang, tối 24/2, Đài truyền hình nhà nước Nga đã đưa danh sách các cơ sở quân sự Mỹ mà Moscow có thể tấn công trong trường hợp có chiến tranh hạt nhân, đồng thời cũng nói rằng một loại tên lửa có vận tốc siêu thanh mà Nga đang nghiên cứu có thể tấn công các mục tiêu này trong vòng chưa tới năm phút.
Trong danh sách có cả Lầu Năm Góc và Trại David, nơi nghỉ mát của các tổng thống Mỹ.
Bản tin của hãng thông tấn Reuters nói rằng việc đưa danh sách này, vốn là điều hiếm thấy ngay cả với đài truyền hình nhà nước Nga.
![]() |
| Bản tin của Đài truyền hình nhà nước Nga tối 24/2 liệt kê các mục tiêu tấn công hạt nhân ở Mỹ |
Với tình trạng căng thẳng đang tăng lên vì phía Nga lo ngại là Mỹ có thể bố trí tên lửa tầm trung mang đầu đạn hạt nhân tại châu Âu sau khi rút khỏi thỏa thuận INF có từ thời Chiến tranh Lạnh.
Phía Mỹ nói hiện chưa có phản ứng gì và trước đây cũng cho biết họ chưa quyết định bố trí tên lửa tầm trung tại châu Âu.
Các nước EU cực lực phản đối việc Mỹ rút khỏi INF và cũng nói rõ là họ không muốn trở thành nạn nhân trong một cuộc chiến hạt nhân trong tương lai giữa Nga và Mỹ.
H.Phan
AFP
-
Nga nhắc tới điều kiện đồng ý đàm phán về Ukraine
-
Mỹ - Iran chuẩn bị nối lại đàm phán, giá dầu giảm mạnh
-
Ukraine tấn công nhà máy lọc dầu, căn cứ máy bay của Nga
-
Tổng thống Mỹ tuyên bố đáp trả "rất mạnh" sau vụ tấn công tàu LNG
-
Iran lại tấn công căn cứ Mỹ tại Trung Đông, nguy cơ căng thẳng leo thang
-
Nhận thức đúng vị trí, vai trò của đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân trong tình hình mới
-
Hoàn thiện thể chế tài chính - ngân hàng, tạo nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng hai con số
-
Ngoại giao trong giai đoạn mới: Tư duy đột phá, hành động quyết liệt, kết quả thực chất
-
Hoàn thiện thể chế quân sự, quốc phòng đáp ứng mô hình chính quyền địa phương hai cấp
-
Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ Ngoại giao tăng cường phối hợp trong giai đoạn mới

