Nga không ưu đãi giá bán khí đốt cho Ukraine
![]() |
| Công nhân Naftagaz |
"Tôi chỉ có thể nói rằng, theo ước tính sơ bộ, đây sẽ là mức giá cạnh tranh, không cao hơn so với giá thị trường. Chúng ta sẽ bán hàng theo giá thị trường, không có bất kỳ sự ưu đãi giá nào, kể cả đối với Ukraine" - ông Novak phát biểu trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Nước Nga 24.
Ông Novak giải thích rằng công thức giá liên quan đến việc định giá dầu khí trong khoảng thời gian vài quý. Theo ông, việc tính toán công thức giá cho quý III sẽ được thực hiện vào cuối tháng này.
Trước đó, người đứng đầu Bộ Năng lượng Nga cho biết, giá khí đốt của Nga bán cho Ukraine trong quý II năm 2016 là 177 USD cho mỗi đơn vị 1.000 mét khối, tương dương với giá thị trường.
Về phần mình, Giám đốc phát triển kinh doanh của Naftogaz (tập đoàn dầu khí Ukraine), ông Yuri Vitrenko, nói rằng cái giá mà Bộ trưởng Nowak đã nêu là quá cao, và các công ty Ucraina có thể sẽ không mua nhiên liệu khí đốt của Nga với giá đó.
Theo chuyên gia năng lượng Ukraine, Valentin Zemlyansky, giá khí đốt của Nga bán cho Kiev trong quý III năm 2016 có thể đạt 160-170 USD mỗi nghìn mét khối và sẽ thấp hơn so với giá mua từ các nước châu Âu.
Hồi tháng 11/2015, Naftogaz của Ukraine từ chối mua khí đốt của Nga và chuyển qua mua của các nước châu Âu, vì cho rằng rẻ hơn. Đến đầu tháng 6 năm nay, Naftagaz lại đánh tiếng muốn trở lại mua khí đốt của Nga. Bộ trưởng Năng lượng Nga Novak phát biểu: “Có người mua ắt có kẻ bán. Vấn đề ở chỗ người mua đó đủ tiền để mua hay không mà thôi”.
Nhìn chung, mâu thuẫn giữa Ukraine và Nga được thể hiện triệt để trong mọi lĩnh vực cuộc sống, từ chính trị, quân sự, kinh tế, xã hội, văn hóa…
Thiện Tâm
RIA, Tass
-
Tổng thống Nga đề xuất hội đàm 3 bên với Chủ tịch Trung Quốc và Tổng thống Mỹ
-
Ukraine kêu gọi chấm dứt xung đột, Mỹ bảo lưu quyết định miễn trừng phạt Nga
-
Hàng nghìn UAV tập kích Nga, cảng dầu St. Petersburg cháy dữ dội
-
Tổng thống Ukraine hé lộ cuộc gặp Tổng thống Nga
-
Nga mở đợt tấn công quy mô lớn vào cơ sở năng lượng Ukraine
-
Đại biểu Quốc hội Cao Tuấn Sĩ đề xuất các giải pháp về an ninh năng lượng, dự trữ dầu thô
-
Thủ tướng Lê Minh Hưng: Phải điều tiết được giá nhà ở xã hội, nhà cho thuê
-
Bộ Chính trị đồng ý cơ chế ưu đãi cao nhất cho phát triển Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại KKT Dung Quất
-
ĐBQH Lê Ngọc Sơn: Bảo đảm nguồn năng lượng tin cậy cho mục tiêu tăng trưởng hai con số
-
Mỗi điểm tăng trưởng của TP HCM đều có ý nghĩa với kinh tế cả nước

