Nga kêu gọi cộng đồng quốc tế không nên hoảng hốt về Iran
![]() |
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov |
Việc Iran vượt quá giới hạn 300 kg uranium làm giàu cấp độ thấp "quả đúng thật đáng tiếc nếu xét theo những công sức mà cộng đồng quốc tế bỏ ra để có được thỏa thuận hạt nhân năm 2015, nhưng mọi người cũng không nên phản ứng thái quá", Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết ngày 1/7.
Ông Riabkov cho rằng việc Iran vi phạm thỏa thuận hạt nhân là "hậu quả tự nhiên của các sự kiện gần đây" và Iran đang phải chịu "áp lực chưa từng có" từ Hoa Kỳ. Thứ trưởng ngoại giao Nga kêu gọi các nước, nhất là châu Âu và Mỹ, "không nên làm tình hình thêm leo thang căng thẳng", đồng thời đề nghị Tehran nên hành xử "có trách nhiệm" và không nên rút khỏi thỏa thuận đạt được vào tháng 7/2015 tại Vienna.
Theo thỏa thuận này, Iran đã cam kết không tìm cách sở hữu vũ khí hạt nhân và đồng ý giảm mạnh chương trình hạt nhân của mình để đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt quốc tế.
Nhưng việc Mỹ tái áp đặt các lệnh trừng phạt sau khi Tổng thống Donald Trump đơn phương rút khỏi thỏa thuận trên vào tháng 5/2018, đã cô lập Iran gần như hoàn toàn khỏi hệ thống tài chính quốc tế và khiến nước này mất gần như tất cả những khách hàng mua dầu.
Hiện tại, Tehran đe dọa sẽ tiếp tục các hoạt động làm giàu uranium với mức độ cao hơn và khởi động lại dự án xây dựng lò phản ứng nước nặng ở Arak, nếu các quốc gia còn lại trong thỏa thuận (Đức, Trung Quốc, Pháp, Anh và Nga) không giúp nước này tránh né các lệnh trừng phạt của Mỹ.
Nh.Thạch (Theo AFP)
-
Iran: Không có rò rỉ phóng xạ sau các cuộc không kích của Mỹ - Israel
-
Xung đột Israel - Iran khiến Trung Quốc xem xét lại dự án đường ống khí đốt với Nga
-
Nga tăng cường xuất khẩu loại dầu thô được Trung Quốc ưa chuộng vào tháng 7
-
Nguyên nhân Iran đình chỉ hợp tác với Cơ quan giám sát hạt nhân của Liên hợp quốc
-
Khả năng Nga hỗ trợ Iran trong xung đột với Mỹ?
-
Tổ chức tín dụng chính thức có quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ xấu
-
Quyết định nhiều nội dung quan trọng về tổ chức bộ máy, pháp luật và phát triển kinh tế - xã hội
-
Khơi thông nguồn lực, chấp nhận rủi ro, thúc đẩy sáng tạo
-
Hoàn thiện hành lang pháp lý cho phát triển ngành năng lượng nguyên tử, điện hạt nhân
-
Miễn học phí cho học sinh công lập trên cả nước