Nga, Iraq và Kazakhstan khắc phục tình trạng khai thác quá mức trong 15 tháng tới

10:10 | 25/07/2024

550 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Nga, Iraq và Kazakhstan đã đệ trình kế hoạch cắt giảm bổ sung lên Ban thư ký OPEC đối với khối lượng dầu thô bị khai thác quá mức trong 6 tháng đầu năm 2024.
abbb
Ảnh: Internet

Theo OPEC, toàn bộ khối lượng khai thác quá mức sẽ được xử lý hoàn toàn trong 15 tháng tới cho đến tháng 9 năm 2025, trong đó Nga cắt giảm bổ sung tổng cộng 480 nghìn thùng/ngày, Iraq 1,184 nghìn thùng/ngày và Kazakhstan 620 nghìn thùng/ngày.

Tháng trước, OPEC+ thông báo sẽ gia hạn mức cắt giảm 1,65 triệu thùng mỗi ngày, được công bố hồi tháng 4 năm 2023, cho đến cuối năm 2025. Việc cắt giảm dự kiến ​​sẽ hết hạn vào cuối năm nay. Nhóm cũng sẽ gia hạn mức cắt giảm 2,2 triệu thùng mỗi ngày, được công bố vào tháng 11 năm 2023, cho đến cuối tháng 9 năm nay, sau đó sẽ xem xét loại bỏ dần mức cắt giảm hàng tháng cho đến cuối tháng 9 năm 2025.

Trên thực tế, OPEC+ sẽ tiếp tục hạn chế nguồn cung dầu trong ít nhất 18 tháng tới nhưng sẽ bắt đầu bổ sung một lượng nhỏ cho thị trường vào cuối năm nay.

Tuy nhiên, việc cắt giảm sản lượng sẽ được bù đắp một phần bởi sự tăng trưởng sản lượng ngoài OPEC.

Trở lại tháng 4, OPEC đã dự đoán rằng nguồn cung ngoài OPEC sẽ tăng 1 triệu thùng/ngày vào năm 2024, thấp hơn 100.000 thùng/ngày so với dự báo trước đó. Nhóm này cũng cắt giảm mức tăng trưởng nguồn cung ngoài OPEC vào năm 2025 từ 100.000 thùng/ngày xuống còn 1,3 triệu thùng/ngày.

Theo OPEC, phần lớn sự tăng trưởng này sẽ đến từ Mỹ, Brazil, Canada, Nga, Kazakhstan và Na Uy. Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) nhận định, sản lượng dầu thô của Mỹ sẽ tăng lên 13,19 triệu thùng mỗi ngày (bpd) trong năm nay và thêm 460.000 bpd nữa để đạt 13,65 bpd vào năm 2025, mức cao nhất mọi thời đại.

OPEC cũng dự đoán nhu cầu dầu toàn cầu sẽ tăng 2,2 triệu thùng/ngày vào năm 2024 và 1,8 triệu thùng/ngày vào năm 2025.

Bình An