Nga đưa thêm "Rồng lửa" S-400 đến Crimea giữa lúc căng thẳng với Ukraine
Nga nổ súng, bắt giữ tàu Ukraine vào gần Crimea
![]() |
| Hệ thống S-400 của Nga (Ảnh: Sputnik) |
"Trong tương lai gần, hệ thống mới (S-400) sẽ được đưa vào trực chiến để bảo vệ không phận Nga và thay thế hệ thống phòng thủ trước kia", Sputnik dẫn lời người phát ngôn Quân khu phía Nam của Nga Vadim Astafyev cho biết. Mặc dù khẳng định hệ thống S-400 mới sẽ được đưa vào trực chiến ở Crimea trước thời điểm cuối năm nay, song ông Astafyev không nêu rõ đó là khi nào.
Các quân nhân Nga đã bắt đầu chuẩn bị vận chuyển hệ thống phòng không S-400 đến một trạm trung chuyển, từ đó hệ thống này sẽ được vận chuyển bằng tàu đến địa điểm triển khai cố định ở Crimea.
Thông tin trên được đưa ra giữa lúc quan hệ giữa Nga và Ukraine leo thang căng thẳng sau khi các tàu hải quân Ukraine bị cáo buộc xâm phạm lãnh hải Nga ở eo biển Kerch hồi cuối tuần qua.
Hồi tháng 9, một nguồn tin hành pháp cho biết với Sputnik rằng, Nga sẽ sớm triển khai hệ thống phòng thủ S-400 thứ tư đến Crimea, gần thị trấn Dzhankoy. Hạm đội Biển Đen của Nga cho biết trong một thông cáo ngày 21/9 rằng, tổ hợp S-400 thứ ba đã được đưa vào biên chế ở thành phố Yevpatoria, Crimea.
S-400 Triumph được coi là hệ thống tên lửa đất đối không hiện đại nhất trong biên chế của quân đội Nga hiện nay. Nó có tầm bắn khoảng 400km và có khả năng theo dõi, phá hủy tất cả các mục tiêu trên không, bao gồm cả các tên lửa đạn đạo và hành trình.
Theo Dân trí
-
Phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 14 khóa XIII của Tổng Bí thư Tô Lâm
-
Văn kiện trình Đại hội XIV có tầm nhìn rất chiến lược, một tư duy rất đổi mới
-
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Quốc hội về dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng
-
Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài giữ chức Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương
-
Tổng Bí thư Tô Lâm trao các quyết định bổ nhiệm Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và Phó trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương


