Nga bắt đầu xây dựng căn cứ không quân ở Lào
![]() |
| Quân đội Nga và Lào trong một chương trình hợp tác |
Nga đang tích cực mở rộng sự hiện diện quân sự ở nhiều khu vực khác nhau trên thế giới, qua đó triệt tiêu lợi thế của Mỹ và Trung Quốc. Hãng thông tấn Avia.pro cho biết, quân đội Nga bắt đầu xây dựng một căn cứ không quân ở Lào, nơi, cơ quan hàng không quân sự của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga cũng sẽ đặt trụ sở.
“Quân đội Nga đã bắt đầu rà phá mìn khoảng 500 ha (UXO) ở tỉnh Sieng Hong để giúp xây dựng một căn cứ không quân quân sự mới, một kế hoạch mới nhằm mở rộng viện trợ quân sự cho quốc gia Đông Nam Á này”, các quan chức Lào cho biết. “Người Nga đến đây để xây dựng một sân bay quân sự trên khắp Đồng bằng Pitchers”, một quan chức Lào nói.
"Các lực lượng vũ trang của Nga và Lào đang làm việc cùng nhau để xây dựng sân bay mới này, họ sẽ biến nó thành một sân bay hiện đại, được chia thành hai khu vực khác nhau", một nguồn tin nói. Avia.pro cho biết: “Một phần sẽ dành cho các lực lượng vũ trang của Lào và Nga, và phần còn lại dành cho các máy bay dân sự”.
Cần lưu ý rằng Nga đang tích cực hợp tác với Lào, và rõ ràng việc cung cấp căn cứ không quân cho Nga là một trong những điểm nhất trí giữa hai nước.
Các chuyên gia lưu ý rằng việc triển khai các lực lượng hàng không vũ trụ của Nga ở Lào có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến uy tín của Hoa Kỳ trong khu vực Đông Nam Á.
Nh.Thạch
AFP
-
Sverdlovsk (Nga) sẵn sàng thúc đẩy các dự án năng lượng với Việt Nam
-
Xung đột Trung Đông và UAV Ukraine buộc Nga "khóa van" xăng xuất khẩu
-
Giá dầu tăng vì xung đột, Nga hoãn kế hoạch siết tài khóa
-
[VIDEO] Chiến thuật UAV cảm tử giá rẻ và cuộc cách mạng chiến tranh "không người lái"
-
Ukraine tấn công mạng lưới đường ống Druzhba của Nga
-
Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với 52 doanh nghiệp hàng đầu của Hoa Kỳ
-
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Bí thư Quảng Tây, Trung Quốc
-
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới thăm Nam Ninh (Trung Quốc)
-
Thúc đẩy hợp tác thương mại Việt Nam - Trung Quốc
-
Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị Thượng đỉnh AZEC mở rộng về tự chủ năng lượng
