Bắc Ninh: Cháy cơ sở làm vàng mã, 3 người chết

17:07 | 15/12/2014

980 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Đêm 14/12, trên địa bàn xã Đại Đồng Thành (Thuận Thành, Bắc Ninh) đã xảy ra hỏa hoạn khiến 3 người tử vong.

Bắc Ninh: Cháy cơ sở làm vàng mã, 3 người chết

Hiện trường vụ hỏa hoạn

Vụ hỏa hoạn xảy ra tại cơ sở làm vàng mã của gia đình ông Nguyễn Văn Vẻ (SN 1962, ở thôn Đồng Đoài, xã Đại Đồng Thành).

Thời điểm trên, nhiều hàng xóm sống gần nhà ông Vẻ phát hiện lửa, khói bùng phát từ gia đình ông Vẻ. Ngay sau đó, có nhiều tiếng kêu cứu từ tầng 2 của ngôi nhà.

Người dân đã nhanh chóng tham gia dập lửa đồng thời gọi điện báo cho cơ quan chức năng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Bắc Ninh đã huy động lực lượng đến chữa cháy. Hàng chục cán bộ, chiến sỹ cùng các phương tiện chữa cháy chuyên dụng được điều đến hiện trường.

Mặc dù lực lượng phòng cháy chữa cháy nỗ lực dập lửa nhưng vì gia đình ông Vẻ làm vàng mã là những vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa bùng phát mạnh, nhanh chóng bao trùm toàn bộ ngôi nhà 2 tầng.

Theo người dân địa phương, thời điểm xảy ra vụ cháy bên trong xưởng sản xuất vàng mã có vợ chồng ông Vẻ, vợ chồng con trai ông Vẻ và 2 cháu nội. Khoảng 1 giờ sau, ngọn lửa đã được khống chế.

Thống kê ban đầu, vụ hỏa hoạn khiến vợ chồng ông Vẻ và cháu nhỏ 3 tuổi tử vong. Vợ chồng con trai ông Vẻ và một cháu bé 5 tháng tuổi may mắn chạy thoát ra ngoài nhưng bị thương nặng phải đi cấp cứu. Toàn bộ tài sản trong nhà bị thiêu rụi hoàn toàn.

Ngày 15/12, Công an huyện Thuận Thành, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh) đang phối hợp với Viện Khoa học kỹ thuật hình sự (Bộ Công an) thành lập đoàn công tác đến khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

>> Cháy nhà lúc rạng sáng, 7 người thiệt mạng

>> Hà Nội: Lại cháy ở quán karaoke

>> Hưng Yên: Cháy lớn thiêu rụi 3.000m2 nhà xưởng

Xuân Hinh