Quảng Trị:

Tạm giam vợ chồng “cậu Thủy” thêm 4 tháng

15:47 | 10/07/2014

1,436 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 9/7, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết sẽ gia hạn lệnh bắt tạm giam thêm 4 tháng nữa đối với vợ chồng nhà ngoại cảm “rởm” Nguyễn Thanh Thúy (tức “cậu Thủy”) và Mẫn Thị Duyên cùng đồng phạm là Mẫn Đức Phương (em ruột Mẫn Thị Duyên).

>> Hài cốt liệt sĩ "cậu Thủy" tìm là xương lợn và mèo

Vụ 'cậu' Thủy: Gia hạn tạm giam vì... nhiều tình tiết phức tạp - Ảnh 1

Công an đọc lệnh bắt giam "cậu" Thủy và vợ

Do tính chất phức tạp và hết sức đặc biệt của vụ án, nên hiện nay cơ quan Công an tỉnh Quảng Trị quyết định gia hạn lần 2, bắt tạm giam vợ chồng "cậu Thủy" và đồng phạm Mẫn Đức Phương (em ruột của bị can Mẫn Thị Duyên) thêm 4 tháng để tiếp tục điều tra mở rộng.

Theo đó, vào đầu tháng 3/2014, cơ quan công an cũng đã ra quyết định gia hạn tạm giam 4 tháng (lần thứ nhất) đối với vợ chồng “cậu” Thủy để tiếp tục điều tra.

Tháng 10/2013, tại thị trấn Chờ (huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) Công an Quảng Trị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng Nguyễn Thanh Thúy tức "cậu Thủy" (55 tuổi) và vợ là Mẫn Thị Duyên (52 tuổi) theo Điều 139 Bộ luật Hình sự về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản đối với hành vi làm giả nơi chôn cất và hài cốt, di vật liệt sĩ tại Quảng Trị.

Ngày 25/3/2014, Cơ quan Công an Quảng Trị quyết định lệnh bắt khẩn cấp Mẫn Đức Phương (là em trai của Mẫn Thị Duyên) nhằm phục vụ cho quá trình điều tra về hành vi làm giả hài cốt, dy vật, nơi chôn liệt sĩ do Nguyễn Thanh Thúy “cầm đầu”; bởi trong quá trình điều tra cậu Thủy và Duyên xuất hiện một số tình tiết mới quan trọng liên quan trực tiếp đến Mẫn Đức Phương.

Theo cơ quan điều tra, ngày 25/7/2013, "cậu Thủy" khai quật và cất bốc được 9 bộ hài cốt “liệt sỹ” tại thôn Lâm Xuân, xã Gio Mai (huyện Gio Linh, Quảng Trị). Tuy nhiên, do có nhiều điểm bất thường, cơ quan chức năng đã tiến hành xác minh và xác định những bộ hài cốt do "cậu Thủy" tìm thấy không phải là hài cốt liệt sỹ.

Đến thời điểm bị bắt, Nguyễn Văn Thúy đã thực hiện ít nhất 4 cuộc cất bốc hài cốt tại các tỉnh Bình Phước, Đắk Lắk và Quảng Trị.

Theo hồ sơ điều tra thu thập được của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị, 100% hài cốt liệt sĩ do "cậu Thủy" tìm kiếm, cất bốc là không trùng khớp với hồ sơ lưu trữ của cơ quan Quân sự, cụ thể là về thời gian chiến đấu, hy sinh và địa điểm mai táng các liệt sĩ...

Trần Hùng