Nếu trở thành Tổng thống Mỹ, Biden sẽ chôn vùi ngành dầu khí của Mỹ?
![]() |
“Về vấn đề năng lượng, hiện nay chúng ta hoàn toàn độc lập. Nhưng Biden và đảng Dân chủ sẽ ngay lập tức dìm nát nền kinh tế. Biden hứa phá hủy ngành năng lượng Mỹ và theo đuổi một chính sách có thể dẫn đến tình trạng mất điện ở California", ông Trump nói trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng.
“Ông ta muốn mọi thứ được thắp sáng bởi gió. Ông ta sẽ phải nói chuyện với Trung Quốc, Nga, Ấn Độ và nhiều nước khác, bởi vì các nước này không làm như vậy. Và nếu họ không làm điều này, thì chúng ta sẽ ở thế bất lợi về mặt kinh tế", ông Trump nói.
Tổng thống Mỹ đã bị xúc phạm bởi bài phát biểu của Joseph Biden tại Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ. Ở đó, ứng viên Biden đã đưa ra quan niệm “Build Back Better”. Chương trình này bao gồm các biện pháp kích thích nền kinh tế, tạo việc làm mới trong lĩnh vực chế tạo máy và năng lượng sạch. Và quan trọng nhất, việc bãi bỏ miễn giảm thuế cho các doanh nghiệp lớn được đưa ra dưới thời chính quyền Trump.
Vào giữa tháng 7, Bloomberg đưa tin rằng Biden đang đặt mục tiêu chuyển nước Mỹ hoàn toàn sang các nguồn năng lượng sạch vào năm 2035. Để làm được điều này, ông đề xuất thu hút 2 nghìn tỷ USD đầu tư trong vòng 4 năm.
Lý do ngành dầu khí Mỹ đặt cược vào Trump?
Trước thực tế này, không có gì ngạc nhiên khi ngành dầu khí Mỹ đặt cược vào Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Theo thống kê từ Trung tâm Chính trị, ngành công nghiệp này đã đầu tư vào chiến dịch tranh cử của người đương nhiệm nhiều hơn gần 4 lần so với chiến dịch tranh cử của đối thủ.
Trong chu kỳ bầu cử trước của Mỹ, khoảng cách giữa các ứng cử viên đảng Cộng hòa và Dân chủ nhỏ hơn đáng kể. Năm 2016, Donald Trump nhận 1,2 triệu USD từ ngành dầu khí, so với 1 triệu USD mà Hillary Clinton nhận được.
Koch Industries đứng đầu danh sách các công ty dầu khí đóng góp vào kỳ bầu cử 2020. Các công ty tham gia chính khác bao gồm Chevron, Marathon Petroleum, Energy Transfer Partners, ExxonMobil và ConocoPhillips.
Ngọc Linh
Teknoblog
-
Ông Trump: Mỹ có thể ngay lập tức rút khỏi cuộc xung đột với Iran
-
Tổng thống Nga đề xuất hội đàm 3 bên với Chủ tịch Trung Quốc và Tổng thống Mỹ
-
Ukraine kêu gọi chấm dứt xung đột, Mỹ bảo lưu quyết định miễn trừng phạt Nga
-
Iran ra điều kiện khôi phục eo biển Hormuz trong 7 ngày
-
Tổng thống Trump miễn áp dụng lệnh trừng phạt ngành năng lượng Nga
-
Sửa Luật Điện lực: Đề nghị làm rõ cơ chế giá điện, DPPA và điện gió ngoài khơi
-
PETROVIETNAM có 2 công trình được xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ đợt 7
-
Đại biểu Quốc hội Cao Tuấn Sĩ đề xuất các giải pháp về an ninh năng lượng, dự trữ dầu thô
-
Thủ tướng Lê Minh Hưng: Phải điều tiết được giá nhà ở xã hội, nhà cho thuê
-
Bộ Chính trị đồng ý cơ chế ưu đãi cao nhất cho phát triển Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại KKT Dung Quất

