Năng lượng xanh: Thế giới không thể chậm chạp
Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế, năm 2018, việc sản xuất hầu hết các loại năng lượng thay thế, bao gồm năng lượng mặt trời, gió, thủy điện, năng lượng sinh học và các loại khác, chỉ mới tăng khoảng 180 GW, tương đương năm 2017. IEA cũng lo lắng về lượng khí thải CO2 trong năm 2018 liên quan đến sản xuất năng lượng đã tăng 1,7% và đạt mức kỷ lục 33 tỷ tấn.
![]() |
Các chuyên gia tin rằng, các công nghệ năng lượng mặt trời và gió sẽ cạnh tranh tốt với nhiệt điện và điện hạt nhân. Ngay cả khi công suất các lò phản ứng trên khắp thế giới tăng gấp 4 lần hiện nay, thì cũng chỉ giúp giảm 6% lượng khí thải. Hơn nữa, việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân tốn nhiều thời gian và chi phí. Trong khi chi phí cho sản xuất điện gió trên biển hiện đã giảm 50% do sử dụng các tuabin cỡ lớn.
P.V
-
Gia Lai chấp thuận 4 dự án năng lượng tái tạo gần 5.000 tỷ đồng
-
Xung đột Mỹ - Iran buộc thế giới dịch chuyển năng lượng
-
Đại biểu Quốc hội cảnh báo nguy cơ thiếu điện, nghẽn truyền tải
-
[VIDEO] Nhiên liệu sinh học: Việt Nam tăng tốc trong cuộc đua năng lượng xanh
-
[VIDEO] Xăng E10 góp phần tự chủ năng lượng, giảm phát thải cho Việt Nam
-
Xăng RON95 giảm xuống dưới 23.000 đồng/lít
-
Gia Lai chấp thuận 4 dự án năng lượng tái tạo gần 5.000 tỷ đồng
-
Đề xuất DNNN then chốt được trích 10% lợi nhuận thực hiện nhiệm vụ dự trữ quốc gia
-
Doanh nghiệp Việt trước “bài toán xanh”: Trách nhiệm không thể trì hoãn
-
Khẩn trương hoàn thiện dự án Luật Điện lực (sửa đổi), trình Quốc hội vào tháng 9/2026

