Naftogaz mua xe chống đạn cho sếp đề phòng bị Nga… bắn

07:00 | 09/08/2016

1,345 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Dù đang nợ đầm nợ đìa Tập đoàn khí đốt quốc gia Naftogaz vẫn quyết định mua xe chống đạn trị giá 200.000 USD cho sếp để “đề phòng bị Nga bắn sau vụ kiện tụng lùm xùm ở tòa trọng tài kinh tế Stockholm”.
naftogaz mua xe chong dan cho sep de phong bi nga ban
Andrei Kobolev, Tổng giám đốc Naftogaz

Việc tập đoàn nhà nước Naftogaz của Ukraine mua siêu xe cho sếp trong khi đang mang nợ và làm ăn không khấm khá đã gây làn sóng bất bình trong dư luận trong nước. Có một điều rất lạ là một số quan chức cao cấp lại đồng tình với quyết định “đắt giá” này.

Bộ trưởng Nội vụ Ukraine, Arsen Avakov tuyên bố rằng việc mua xe chống đạn cho Tổng giám đốc Naftogaz, Andrei Kobolev là cần thiết, vì cách đây hơn một năm rưỡi đã có kẻ bắn lén vào nhà ông ta (Kobolev).

Cách đây không lâu, Naftogaz đã công bố một cuộc đấu giá để mua xe Mercedes Benz S600 Guard trị giá khoảng 200.000 USD, giải thích rằng loại xe bọc thép này là cần thiết cho sự an toàn của Kobolevu trước khi tòa trọng tài Stockholm xem xet đơn kiện của Naftogaz chống lại Gazprom Nga.

"Tôi không biết chắc chắn ở đâu và làm thế nào để có thể nhanh chóng mua được một chiếc xe bọc thép với giá cả hợp lý nhất cho nhà quản lý hàng đầu của công ty nhà nước lớn nhất ở Ukraine, nhưng tôi tin chắc rằng việc đó nên được thực hiện.. Vào ngày 24 tháng 11 năm 2015, khi tôi và Kobolev chiến đấu với con nợ Dmitry Firtash để đòi lại 3 tỷ grivna (khoảng 120 triệu USD) cho nhà nước, tại thời điểm thu giữ tài sản của con nợ đã có nhiều phát súng bắn vào ngôi nhà nơi ông Kobolev sống cùng với gia đình, may sao lúc đó ông ấy đã rời khỏi nhà để đi đến nơi làm việ " – Bộ trưởng Avakov viết trên tài khoản Facebook của mình.

Ông Avakov khẳng định rằng sau khi xảy ra sự cố nói trên, ngay ngày hôm sau Bộ Nội vụ đã phải cắt cử một đội cận vệ chuyên tháp tùng bảo vệ Kobolev và ngay cả Thủ tướng Ukraine lúc đó cũng giao chiếc xe chống đạn của mình cho sếp Naftogaz sử dụng tạm. Tuy nhiên, ngài bộ trưởng không thể giải thích tại sao những thông tin vừa nêu (cử vệ sĩ, nhường xe chống đạn…) lại không được cống bố rộng rãi ngay sau khi sự cố xảy ra cách đây hơn một năm rưỡi.

Được biết, từ tháng 6/2014, Naftogaz (Ukraine) và Gazprom (Nga) đâm đơn kiện nhau lên tòa trọng tài Stockholm. Naftogaz đòi Gazprom chi trả 26,6 tỷ USD cho khoản thiếu hụt khí đốt do phía Nga cung cấp, ngược lại, Gazprom cũng yêu cầu Naftogaz chi trả 38,7 USD tiền nợ khí đốt do phía Nga cung cấp.

Theo thông tin mới nhât, Naftogaz đã hủy cuộc đầu thầu mua xe chống đạn cho Tổng giám đốc Kobolev sau khi công luận bày tỏ bất bình về quyết định này.

"Thưa các bạn, chúng tôi muốn thông báo cho tất cả những ai quan tâm đến quyết định cuối cùng về "vụ lùm xùm Mercedes". Với mức độ căng thẳng của cuộc tranh luận mà cuộc đấu thầu này đã gây ra, chúng tôi quyết định hủy bỏ nó. Chúng tôi sẽ không mua xe nữa. Chúng tôi đã nhận thấy rằng đấu thầu này đã khiến nhiều người không đồng tình, ngay cả những người trước nay vẫn ủng hộ những gì chúng tôi làm. Phản ứng của các bạn là điều dễ hiểu, và chúng tôi không thể bỏ qua ý kiến của các bạn" – Naftogaz cho biết trên tài khoản Facebook của mình.

Giới quan sát quốc tế cho rằng việc mua xe chống đạn cho sếp của một tổng công ty hạng xoàng như Naftogaz là điều điên rồ, vì có biết bao nhiêu ông chủ của các tập đoàn lớn và nổi tiếng trên thế giới chẳng cần đến xe chống chống đạn và nguyên một đội vệ sĩ hùng hậu làm gì.

Thiện Tâm

RIA