Mỹ tức điên vì Nga-Thổ-Syria bắt tay nhau
![]() |
Tổng thống Nga Putin và hai người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ và Syria |
Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tiếp tục chiến dịch quân sự để thiết lập hành lang an toàn dọc biên giới với Syria (thuộc tỉnh Aleppo). Hiện có tin, dưới sự “bật đèn xanh” từ Nga, Ankara đang đưa lượng lớn khí tài tới khu vực biên giới (giáp tỉnh Raqqa của Syria) và có thể tấn công 2 thị trấn của người Kurd là Tal Abyad và Ras al- Ayn (hay Kobane).
Gần đây, liên tục có những tin đồn rằng Thổ Nhĩ Kỳ không chỉ muốn lập hành lang an toàn dọc biên giới với Syria mà còn muốn đánh người Kurd ở Syria (do Mỹ hậu thuẫn). Vì vậy, theo giới quan sát, việc Thổ Nhĩ Kỳ đưa quân vào tỉnh Raqqa là hoàn toàn... hợp lý. Ngoài ra, còn có tin Thổ đang ra sức tuyển phiến quân ôn hòa FSA ở Syria nhưng có tư tưởng chống lại người Kurd và lực lượng tự vệ Kurd (YPG), cũng do Mỹ chống lưng.
Trong khi đó, phiến quân FSA do Thổ tài trợ cũng đang hành quân về thị trấn Al-Bab (thành trì duy nhất còn lại của phiến quân IS ở địa bàn Aleppo). Cùng với đó là việc mở rộng vùng kiểm soát ở hành lang biên giới từ Azaz tới Jarablus.
Có tin nói Nga vẫn còn chờ “đợt thương lượng cuối cùng với Mỹ” và nếu không có kết quả gì thì Nga sẽ leo thang chiến tranh tại Syria, giữa lúc Mỹ đang tổ chức bầu cử tổng thống.
Thổ Nhĩ Kỳ cũng sẽ tranh thủ giai đoạn chuyển giao quyền lực ở Mỹ để phá nát lực lượng người Kurd Syria nhằm làm bể kế hoạch lập nhà nước riêng (dưới sự bảo trợ của Mỹ).
Một số nguồn tin từ Trung Đông nói rằng Nga sẽ tổ chức cuộc gặp “hòa giải” giữa Tổng thống Syria Assad và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan tại Moskva vào cuối tháng này. Thậm chí còn có tin cuộc gặp tay 3 diễn ra trong khoảng thời gian 18-22/9 tới. Tuy nhiên, Điện Kremlin bác bỏ tin này.
Những diễn biến kể trên tại Syria đã khiến Mỹ phát điên. Trong một phản ứng mới nhất, tờ Washington Post dẫn nguồn tin trong chính quyền Obama cho biết Mỹ đã gửi cho Nga tối hậu thư, trong đó nói rằng họ đã mất hết kiên trong cố gắng để đạt được với Nga một thỏa thuận về Syria.
Mỹ hết kiên nhẫn, gửi Nga tối hậu thư về vấn đề Syria Washington gửi đến Moscow "thông điệp cuối cùng" để giải quyết cuộc xung đột Syria, báo Washington Post dẫn nguồn tin trong chính quyền Obama. |
Th.Long
AP, AFP, Reuters
-
Xung đột Israel - Iran khiến Trung Quốc xem xét lại dự án đường ống khí đốt với Nga
-
Nga tăng cường xuất khẩu loại dầu thô được Trung Quốc ưa chuộng vào tháng 7
-
Khả năng Nga hỗ trợ Iran trong xung đột với Mỹ?
-
Kinh tế Nga có thể được “tiếp sức” nếu xung đột Iran – Israel tiếp tục đẩy giá dầu leo thang
-
Đã bao giờ Iran phong tỏa eo biển Hormuz?
-
Sáng 30/6: Cả nước công bố Nghị quyết, Quyết định về sáp nhập đơn vị hành chính, chỉ định nhân sự
-
Tổ chức tín dụng chính thức có quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ xấu
-
Quyết định nhiều nội dung quan trọng về tổ chức bộ máy, pháp luật và phát triển kinh tế - xã hội
-
Khơi thông nguồn lực, chấp nhận rủi ro, thúc đẩy sáng tạo
-
Hoàn thiện hành lang pháp lý cho phát triển ngành năng lượng nguyên tử, điện hạt nhân