Mỹ triển khai máy bay ném bom B-52H đến Trung Đông
![]() |
Máy bay ném bom chiến lược B-52H |
Hoa Kỳ đã cử máy bay ném bom chiến lược B-52H vào thứ Bảy (21/11) tới Trung Đông để thực hiện một cuộc tập trận, Bộ Chỉ huy Trung tâm Quân đội Hoa Kỳ (CENTCOM) đưa tin trên trang web của họ.
Theo thông cáo báo chí, nhiệm vụ của các máy bay ném bom của Không quân Hoa Kỳ là "ngăn chặn sự xâm lược và trấn an các đối tác và đồng minh của Mỹ".
CENTCOM cho biết: “Sứ mệnh chứng tỏ khả năng của quân đội Mỹ trong việc triển khai sức mạnh không quân ở bất kỳ đâu trên thế giới trong thời gian ngắn và tích hợp vào các hoạt động CENTCOM để giúp duy trì ổn định và an ninh khu vực”.
Lộ trình các máy bay của Mỹ tới Trung Đông đã được phát hiện bởi một trang web giám sát sự di chuyển của các máy bay quân sự.
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, phi hành đoàn của máy bay ném bom chiến lược B-52H đã gặp gỡ các máy bay chiến đấu và máy bay tiếp liệu của Mỹ. Theo tuyên bố của CENTCOM, chuyến bay tầm xa cuối cùng của máy bay ném bom chiến lược tới Trung Đông diễn ra vào đầu năm nay. Số lượng máy bay ném bom được triển khai trong khu vực không được nêu rõ.
Vào ngày 17/11, Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Christopher Miller nói với các phóng viên rằng quân số Mỹ ở Afghanistan và Iraq dự kiến sẽ giảm xuống còn 2.500 người vào ngày 15/1/2021. Theo CNN TV, hiện có khoảng 4.500 quân nhân Mỹ ở Afghanistan và khoảng 3.000 người ở Iraq.
Nh.Thạch
RT
-
Vì sao các công ty Mỹ không dễ dàng quay lại Nga sau xung đột với Ukraine?
-
Tăng thuế nhập khẩu ảnh hưởng như thế nào tới các dự án năng lượng của Mỹ?
-
Vì sao Mỹ cắt hàng loạt khoản tài trợ lớn cho năng lượng sạch?
-
Đường ống dẫn khí từ Alaska tới châu Á sắp thành hình
-
Syria ký thỏa thuận lớn về năng lượng với Mỹ và đồng minh
-
Người dân, doanh nghiệp tiếp tục dùng giấy tờ cũ sau sáp nhập
-
Thường trực HĐND cấp tỉnh chỉ định nhân sự chủ chốt cấp xã sau sắp xếp đơn vị hành chính
-
Quốc hội thông qua Nghị quyết lịch sử: Cả nước còn 34 tỉnh, thành
-
Tăng mức phạt hành chính cần dựa trên thực tế thu nhập của người dân
-
Quốc hội xem xét dự án Luật sửa đổi, bổ sung 11 luật quân sự, quốc phòng