Mỹ thử tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm
Tàu ngầm USS Maine hôm nay phóng một tên lửa đạn đạo Trident II D5LE không mang đầu đạn, đánh dấu vụ tử thành công thứ 178 của loại vũ khí này. Đây cũng là lần thử tên lửa Trident II thứ hai của Mỹ trong vòng một tuần qua.
"Cuộc kiểm tra theo kế hoạch chứng minh tên lửa Trident II tăng hạn (D5LE) đạt tính năng như kỳ vọng, đồng thời mang lại nhiều dữ liệu mới về độ tin cậy và chính xác của quả đạn", hải quân Mỹ ra thông cáo cho hay.
![]() |
| Tên lửa Trident II D5LE phóng từ tàu ngầm USS Maine hôm 12/2. Ảnh: US Navy. |
Tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm Trident II do tập đoàn Lockheed Martin nghiên cứu và phát triển, trang bị cho các tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Ohio từ năm 1990. Chúng được thiết kế để hoạt động tới năm 2024, nhưng dự án tăng hạn sẽ bảo đảm các quả đạn được biên chế đến cuối thập niên 2040.
Mỗi quả Trident II có trị giá hơn 30 triệu USD, dài 13,6 m, nặng 59 tấn, đạt tầm bắn tới 11.000 km và có thể mang 8-14 đầu đạn có khả năng hồi quyển độc lập (MIRV), cho phép tấn công nhiều mục tiêu ở cách xa nhau chỉ với một tên lửa.
Đây là một phần trong bộ ba răn đe hạt nhân của Mỹ, bên cạnh tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Minutemen III phóng từ mặt đất và vũ khí hạt nhân trang bị cho máy bay ném bom chiến lược. Ngoài hải quân Mỹ, tên lửa Trident II chỉ được cung cấp cho hải quân Anh.
Theo VNE
-
Vì sao thị trường M&A dầu khí thượng nguồn Mỹ sụt giảm liên tiếp?
-
Nga - Ukraine tiếp tục giằng co, Mỹ trừng phạt hai "gã khổng lồ" dầu mỏ
-
Mỹ dự định hủy bỏ 13 tỷ USD quỹ dành cho năng lượng xanh
-
EU và Mỹ phối hợp "trừng phạt" ngành dầu mỏ Nga
-
Venezuela - Địa bàn cạnh tranh dầu mỏ giữa Mỹ và Trung Quốc
-
Quốc hội thông qua dự toán ngân sách 2026: Thúc đẩy tăng trưởng, ưu tiên đầu tư phát triển
-
Động lực mới cho cộng đồng doanh nghiệp
-
Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để phát triển đất nước
-
Bộ Chính trị yêu cầu khởi công nhà máy điện hạt nhân từ đầu năm 2026
-
Thủ tướng: Tốc độ tăng GDP quý IV phải đạt trên 8,4%


