Mỹ tăng cường vũ khí tới Vùng Vịnh để bảo vệ Ả Rập Xê-út
![]() |
| Hệ thống phòng không Patriot PAC-3 của Mỹ |
Phát biểu tại Lầu Năm góc ngày 20/9, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper đã cáo buộc Iran đứng sau cuộc tấn công vào các cơ sở dầu mỏ của Ả Rập Xê-út, và gọi đây là sự leo thang xâm lược tại khu vực.
Nhằm hỗ trợ Ả Rập Xê-út và UAE, ông Esper cho biết, Mỹ đang đẩy nhanh việc triển khai vũ khí và gửi thêm quân đội đến vùng Vịnh.
Theo người đứng đầu Lầu Năm góc, mục đích của việc tăng viện quân sự này là nhằm giúp tăng cường khả năng của các hệ thống phòng thủ của Ả Rập Xê-út và UAE, bảo đảm tự do hàng hải tại Vịnh Ba Tư. Đây là một phần trong lượng khí tài quân sự và binh sĩ mà Lầu Năm góc đã gửi tới khu vực này trong nhiều tháng qua, song song với việc áp các lệnh trừng phạt đối với Iran.
Về phía Iran, giới chức nước này đã nhiều lần tuyên bố rằng, nếu có bất kỳ cuộc tấn công nào vào Iran, thì các lợi ích của Mỹ và đồng minh ở vùng Vịnh sẽ nhận được đòn đáp trả tương xứng.
Trước đó, nhóm vũ trang Houthi ở Yemen đã đứng ra nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công vào hai cơ sở dầu của Saudi Aramco. Song, các quan chức Mỹ liên tục tố Iran là chủ mưu vụ tấn công và các vũ khí được sử dụng do Iran sản xuất.
Bình An
RT
-
Iran và Mỹ ngừng các cuộc tấn công, nối lại đàm phán
-
Một trật tự năng lượng toàn cầu mới đang hình thành?
-
Thủy thủ mắc kẹt ở vùng Vịnh: Ám ảnh khi tên lửa bay qua đầu mỗi ngày
-
Nếu Hormuz gián đoạn, các tuyến thay thế có đủ sức giữ dòng chảy dầu khí?
-
Eo biển Hormuz: "Huyết mạch" kinh tế của Trung Quốc
-
Hoàn thiện thể chế quân sự, quốc phòng đáp ứng mô hình chính quyền địa phương hai cấp
-
Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ Ngoại giao tăng cường phối hợp trong giai đoạn mới
-
Cắt giảm điều kiện kinh doanh phải thực chất, không để phát sinh “giấy phép con”
-
Quảng Ngãi đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện đề án Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia
-
Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI phải là nhiệm kỳ của kiến tạo thể chế phát triển

