Mỹ phản đối đường ống dẫn khí Iran-Pakistan
>> Pakistan hợp tác với Iran về năng lượng và an ninh bất chấp lệnh cấm của Mỹ
![]() |
![]() |
Đại sứ Mỹ tại Islamabad, Richard Olson
Đại sứ Mỹ tại Islamabad, Richard Olson, hôm 5/3 đưa ra phát biểu phản đối trên. Nhà ngoại giao này bổ sung rằng, chính phủ Mỹ nắm vững tình hình khủng hoảng năng lượng cấp bách mà Pakistan đang phải đối mặt và sẵn sàng cung cấp sự giúp đỡ, hỗ trợ.
Bất chấp những lợi ích hiển nhiên mà Pakistan có thể thu được từ dự án được nêu, chính quyền Mỹ không quan tâm đến thực tế Iran sẽ bán năng lượng sang các thị trường nước ngoài. Trước đó, Washington đã nêu rõ sẵn sàng áp đặt trừng phạt Islamabad nếu quốc gia này vẫn nỗ lực đưa dự án đường ống Iran-Pakistan vào thực hiện.
Theo kế hoạch, ngày 11/3 này tại cảng Gwadar sẽ diễn ra lễ khởi công đoạn đường ống trên lãnh thổ Pakistan, với sự tham dự của Tổng thống Pakistan Asif Zardari và Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad.
Nh.Thạch (Theo AP)
-
Giới đầu tư dầu khí "thoát hiểm" trong xung đột Iran - Israel?
-
Iran: Không có rò rỉ phóng xạ sau các cuộc không kích của Mỹ - Israel
-
Nguyên nhân Iran đình chỉ hợp tác với Cơ quan giám sát hạt nhân của Liên hợp quốc
-
Khả năng Nga hỗ trợ Iran trong xung đột với Mỹ?
-
Sự thật về chương trình hạt nhân của Iran?
-
1/7/2025: Ngày hội non sông và bước ngoặt lịch sử
-
Quảng Ngãi công bố quyết định sáp nhập đơn vị hành chính, thành lập tổ chức bộ máy mới
-
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
-
Hợp nhất Đà Nẵng và Quảng Nam: Bước ngoặt trong phát triển vùng, phát triển quốc gia
-
Tổng thuật: Công bố nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính, chỉ định nhân sự trên cả nước