Mỹ muốn Trung Quốc tham gia thỏa thuận hạt nhân 3 bên
![]() |
| Đại sứ Robert Wood |
Tại một hội nghị do Liên Hợp Quốc tổ chức ở Geneva, đại sứ về giải trừ vũ khí của Mỹ Robert Wood cho biết: "Chúng tôi nhận định, kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc có thể sẽ tăng gấp đôi trong vòng 10 năm tới. Giờ đã đến lúc phải thảo luận 3 bên".
Theo đại sứ Wood, Mỹ đã thảo luận vấn đề này với Nga và hy vọng Moscow có thể giúp sức trong việc gây sức ép lên Trung Quốc nhằm đưa nước này lên bàn đàm phán.
Hồi năm 2019, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề cập đến một thỏa thuận hạt nhân mới với Nga và hy vọng Trung Quốc sẽ tham gia. Tuy nhiên, Bắc Kinh cho đến thời điểm hiện tại vẫn đang từ chối việc này.
Về phía Nga, Ngoại trưởng Sergei Lavrov nói rằng, nước này sẵn sàng tham gia đàm phán 3 bên, song, không muốn ép Trung Quốc phải thay đổi quan điểm của mình.
Trong khi đó, Bắc Kinh từng nhiều lần lấy lý do rằng, số lượng vũ khí hạt nhân của họ đang ở mức thấp nhất để đảm bảo an ninh và không thể so sánh với Mỹ và Nga.
Thực tế, Liên Hợp Quốc đã muốn loại bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân, nhưng quá trình đàm phán kéo dài hơn 20 năm mà không đạt được tín hiệu khả quan.
Bình An
Reuters
-
Phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 14 khóa XIII của Tổng Bí thư Tô Lâm
-
Văn kiện trình Đại hội XIV có tầm nhìn rất chiến lược, một tư duy rất đổi mới
-
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Quốc hội về dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng
-
Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài giữ chức Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương
-
Tổng Bí thư Tô Lâm trao các quyết định bổ nhiệm Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và Phó trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương


