Mỹ muốn sắm gần 1.000 tên lửa chống hạm
Hải quân Mỹ hôm qua công bố đề xuất ngân sách cho năm tài khóa 2021, yêu cầu đặt mua 1.625 tên lửa các loại, trong đó hơn một nửa là vũ khí chống hạm tầm xa, tăng gấp 10 lần so với đề xuất cách đây 5 năm. Đây dường như là biện pháp nhằm đối phó các nỗ lực tăng cường năng lực hải quân của Trung Quốc trong những năm gần đây.
![]() |
| Tên lửa LRASM được Mỹ bắn thử năm 2018. Ảnh: USAF. |
Theo đó, hải quân Mỹ muốn mua 189 tên lửa tấn công hải quân (NSM), 210 tên lửa chống hạm tầm xa (LRASM) phóng từ máy bay, 451 bộ thiết bị nâng cấp để biến tên lửa hành trình Tomahawk thành vũ khí diệt hạm và 775 quả đạn phòng không tầm xa SM-6. Trong đề xuất ngân sách năm 2016, hải quân Mỹ chỉ đặt mua 88 tên lửa chống hạm.
"Trung Quốc đã xây dựng hạm đội 335 tàu mặt nước. Đó là quá trình diễn ra suốt 10 năm qua khi họ chuyển chiến lược từ xây dựng năng lực phòng thủ gần bờ sang mở rộng ảnh hưởng trên biển và toàn cầu. Sức mạnh hải quân Mỹ sẽ trở nên quan trọng hơn bao giờ hết trong tương lai", chuẩn đô đốc Randy Crites, giám đốc phụ trách ngân sách hải quân Mỹ, cho hay.
Giới chuyên gia dự đoán hải quân Trung Quốc có thể biên chế tới 420 tàu mặt nước vào năm 2035, trong khi Bộ Quốc phòng Mỹ chỉ đặt mục tiêu sở hữu 355 tàu chiến vào năm 2030.
Hải quân Trung Quốc không chỉ tăng số lượng mà còn phát triển nhiều công nghệ hiện đại, thay thế các chiến hạm lạc hậu bằng tàu chiến hiện đại như khu trục hạm lớn nhất châu Á Type-055 và tàu tấn công đổ bộ Type-075.
Theo VNE
-
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng thăm, tặng quà gia đình chính sách tại Đồng Tháp và Cần Thơ
-
Sửa đổi Luật Dầu khí: Mở rộng không gian phát triển ngành công nghiệp - năng lượng
-
Phó Chủ tịch nước dự lễ an táng 235 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc
-
Luật Dầu khí (sửa đổi) và Nghị quyết về năng lượng tái tạo dự kiến được Quốc hội xem xét trong tháng 8/2026
-
Thủ tướng Lê Minh Hưng: Bằng mọi giá, phải nỗ lực, quyết tâm cao nhất để tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

