Mỹ miễn trừ trừng phạt tài chính với 11 nước

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton: Nhật Bản và 10 nước EU đã thực hiện cắt giảm nhập khẩu dầu của Iran "không phải dễ dàng gì"
Theo một đạo luật được ban hành ngày 31/12/2011 bởi Tổng thống Obama, cho đến ngày 28/6/2012, trừ phi các nước phải chứng minh rằng họ đã giảm đáng kể khối lượng mua dầu thô của Iran nếu không ngân hàng và các tổ chức giao dịch thương mại dầu mỏ với Iran của nước đó có thể bị loại trừ khỏi hệ thống tài chính Mỹ.
Ngoài Nhật Bản, các nước châu Âu được miễn trừ trừng phạt là Bỉ, Cộng hòa Séc, Pháp, Đức, Hy Lạp, Ý, Hà Lan, Ba Lan, Tây Ban Nha và Vương quốc Anh – quốc gia EU chỉ mua dầu của Iran trong năm ngoái.
Đây được coi là một thắng lợi với 11 quốc gia trên bởi họ đã thực hiện quyết định đó “không phải dễ dàng”, bà Clinton nói trong một tuyên bố ngày hôm qua (20/3). “Họ đã suy nghĩ lại về nhu cầu năng lượng của họ tại một thời điểm quan trong với nền kinh thế giới và nhanh chóng bắt đầu tìm lựa chọn thay thế cho dầu mỏ Iran, mà nhiều nước trong đó đã bị phụ thuộc”.
Quyết định miễn trừ trừng phạt trên của Mỹ cũng đồng nghĩa với việc Nhật Bản, quốc gia nhập khẩu dầu Iran lớn thứ 2 sau Trung Quốc trong nửa đầu năm ngoái, theo Bộ Năng lượng Mỹ có thể tiếp tục mua một lượng dầu nhất định từ Iran sau khi lệnh trừng phạt của Mỹ có hiệu lực vào ngày 28/6 tới mà ngân hàng Nhật thực hiện các giao dịch này sẽ không bị trừng phạt.
Một quan chức Mỹ ước tính Nhật Bản đã cắt giảm lượng dầu thô nhập từ Iran từ 15-22% từ nửa cuối năm 2011 trong bối cảnh vừa trải qua thảm họa động đất sóng thần, vừa vật lộn đối phó với khủng hoảng hạt nhân và thiếu thốn năng lượng trong khi nhu cầu vẫn tăng cao. Người này cũng cho rằng đây là một ví dụ điển hình cho các quốc gia khác.
Mỹ hiện không đưa ra một tiêu chí cụ thể nào cho việc gỡ bỏ lệnh trừng phạt tài chính với các quốc gia khác mà chỉ cho biết những nước này cần giảm “đáng kể” lượng dầu thô nhập khẩu từ Iran và phải tiếp tục làm thế trong tương lai.
Nhưng theo Bộ Năng lượng Mỹ, những khách hàng lớn của Iran như Trung Quốc, nhà nhập khẩu dầu Iran lớn nhất trong nửa đầu năm ngoái, hay Ấn Độ và Hàn Quốc – các khách hàng lớn thứ 3 và thứ 4 không nằm trong danh sách miễn trừ này.
Thượng nghị sĩ Bob Menendez, đảng Dân chủ bang New Jersey, đồng tác giả của đạo luật trừng phạt ban hành ngày 31/12, cho biết ông ủng hộ quyết định và hoan nghênh các hành động của bạn bè, các đồng minh trong Liên minh châu Âu và Nhật Bản vì hành động thẳng thắn và thiết thực của họ "trong việc giảm mua dầu của Iran”.
"Các lệnh trừng phạt đang phát huy tác dụng…. Luân chuyển tiền tệ của Iran đã tụt mạnh và vận chuyển dầu trong tháng Hai đã giảm xuống mức thấp nhất trong 10 năm”, Menendez cho biết trong một cuộc phỏng vấn.
Phương Anh (Theo Bloomberg)
-
Đề xuất giảm thuế VAT đối với xăng dầu đến hết năm 2026
-
Đại biểu Phạm Văn Hòa: DNNN cần ưu tiên trích lập quỹ đầu tư phát triển, tăng vốn điều lệ
-
Trao quyền chủ động cho doanh nghiệp trong huy động và sử dụng dòng vốn nội bộ
-
Đề xuất tiếp tục miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết năm 2030
-
Tăng cường phân cấp, tăng quyền tự chủ cho doanh nghiệp nhà nước