Mỹ lên kế hoạch chuyển 5.000 lính thủy đánh bộ từ Okinawa đến đảo Guam
Căn cứ không quân Andersen trên đảo Guam |
Theo đó, một căn cứ quân sự mới của Mỹ với tên gọi Camp Blaz sẽ được xây dựng gần căn cứ Andersen. Các binh sĩ rút khỏi Okinawa sẽ thường trực Camp Blaz, trong khi những người khác sẽ luân phiên thực hiện nhiệm vụ tại đây.
Căn cứ không quân Andersen trên đảo Guam là nơi đặt một trong những cơ sở tiếp nhiên liệu và kho chứa bom lớn nhất của quân đội Mỹ.
Dự kiến, việc điều chuyển kể trên sẽ diễn ra trong khoảng một năm rưỡi. Trong khi đó, chi phí dành cho việc di dời được dự báo sẽ vượt mức 8 tỷ USD.
Được biết, căn cứ quân sự của quân đội Mỹ hiện chiếm khoảng 30% diện tích hòn đảo này.
Trước đó, trong năm 2017, Mỹ cho biết sẽ điều chuyển 4.000 trên tổng số 19.000 lính thủy đánh bộ Mỹ ở Okinawa đến đảo Guam trong khoảng thời gian từ năm 2024 đến 2028.
Đảo Guam có diện tích nhỏ (chỉ 540km2) nhưng được xem là có ý nghĩa chiến lược với quân đội Mỹ do nằm gần Trung Quốc, Nhật Bản, Philippines và bán đảo Triều Tiên.
Guam là một hải đảo nằm ở miền tây Thái Bình Dương và là một lãnh thổ có tổ chức nhưng chưa hợp nhất của Mỹ. |
Vũ Lâm
SPN
-
Vụ 4 tàu cá gặp nạn ngoài biển: Phối hợp với Trung Quốc tích cực tìm kiếm, cứu nạn các ngư dân
-
Cải cách thủ tục hành chính: Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm
-
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, làm việc với Binh đoàn 12-Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn
-
Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2024
-
Các quốc gia đang phát triển phải làm gì với những phát hiện dầu khí mới giữa làn sóng xanh