Mỹ điều đoàn xe tải chở vũ khí đến các mỏ dầu ở Syria

13:44 | 20/01/2020

303 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Lực lượng Mỹ tại Syria được cho là vừa triển khai 75 xe tải chở thiết bị quân sự và hậu cần tới các mỏ dầu ở tỉnh Deir ez-Zor và Hasakah.
my dieu doan xe tai cho vu khi den cac mo dau o syria
Đoàn xe thiết giáp Mỹ tuần tra gần một giếng dầu tại tỉnh Hasakah, đông bắc Syria.

Hãng thông tấn SANA của Syria đưa tin, 75 xe tải đã đi qua chốt biên giới Semalka vào tối 16/1 để hướng tới 2 mỏ dầu lớn ở tỉnh Deir ez-Zor và Hasakah.

Hồi tháng 10 năm ngoái, Mỹ đã thay đổi quyết định rút quân khỏi đông bắc Syria, cũng như giữ lại 500 lính ở các mỏ dầu do lực lượng người Kurd kiểm soát tại Syria, nhằm đảm bảo an ninh trước các cuộc tấn công của khủng bố.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper khi đó đã cảnh báo, sẽ sử dụng vũ lực chống lại bất kỳ ai tìm cách thách thức quyền kiểm soát các mỏ dầu này.

Về phía Syria, chính quyền Damascus đã cáo buộc quân đội Mỹ đang hiện diện phi pháp và ăn cắp tài nguyên thiên nhiên của nước này một cách trắng trợn. Tuy nhiên, Washington nói rằng, nước này không thu lợi từ các mỏ dầu mà doanh thu từ việc bán dầu sẽ thuộc về lực lượng người Kurd để họ duy trì hoạt động và quản lý các trại giam giữ tù binh khủng bố.

Được biết, khoảng 90% trữ lượng dầu của Syria tập trung ở phía đông sông Euphrates, nơi trước đây là một thành trì và là nguồn thu nhập chính của những kẻ khủng bố IS.

Khu vực này hiện do Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) kiểm soát.

Bình An

PressTV