Mỹ đang bán vũ khí cho những quốc gia nào?
Các mặt hàng vũ khí được Mỹ xuất khẩu khá đa dạng, bao gồm từ các loại vũ khí nhỏ, đến xe tăng, máy bay chiến đấu.
Theo các số liệu thống kê của Viện nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), Trung Đông vẫn đang và sẽ là điểm đến hàng đầu cho các loại vũ khí của Mỹ. Trong giai đoạn 2011-2015, khu vực này tiêu thụ tới 40% số lượng vũ khí xuất khẩu từ Mỹ.
![]() |
| Xếp hạng các quốc gia nhập khẩu vũ khí từ Mỹ của SIPRI |
Theo ông Andrew Hunte của Trung tâm nghiên cứu chiến lược và các vấn đề toàn cầu, thực tế này xuất phát từ việc các quốc gia Trung Đông ngày càng cảm thấy bất an hơn với tương lai mà họ sẽ phải đối mặt, đặc biệt trong hoàn cảnh giá dầu ngày càng sụt giảm. Do đó, chi tiêu cho quốc phòng ngày càng được ưu tiên hơn so với các lĩnh vực khác.
Bên cạnh việc các quốc gia nhập khẩu vũ khí từ Mỹ, Mỹ còn có một chương trình được gọi là "tài chính quân sự nước ngoài" - là một chương trình tài trợ và cho vay để mua vũ khí từ các nhà sản xuất Mỹ. Trong dự thảo ngân sách cho năm 2017 của Mỹ, khoản "tài chính quân sự nước ngoài" này là 5,7 tỉ đô la Mỹ. Trong đó cụ thể là, Israel - 3,1 tỷ; Ai Cập 1,3 tỷ; Jordan - 350 triệu, Pakistan - 265 triệu, và Iraq - 150 triệu.
Hương Thu
Theo CNN
-
Mỹ: Số lượng giàn khoan dầu giảm xuống mức thấp nhất trong 4 năm
-
"Xoay trục" sang Mỹ, Ấn Độ muốn tránh mức thuế quan khổng lồ
-
Vì sao thị trường M&A dầu khí thượng nguồn Mỹ sụt giảm liên tiếp?
-
Nga - Ukraine tiếp tục giằng co, Mỹ trừng phạt hai "gã khổng lồ" dầu mỏ
-
Mỹ dự định hủy bỏ 13 tỷ USD quỹ dành cho năng lượng xanh
-
Hoàn thiện Dự án Luật Đầu tư (sửa đổi): Ưu đãi chuyển đổi xanh, thúc đẩy đầu tư bền vững
-
Quốc hội thông qua Luật Tương trợ tư pháp về dân sự
-
Nghị quyết của Chính phủ về các giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai ở miền Trung
-
Sửa đổi Luật Sở hữu trí tuệ: Bảo vệ quyền báo chí và thúc đẩy chuyển đổi số
-
Quân đội, công an "làm hết mình, chưa hẹn ngày rút quân" giúp dân vùng lũ

