Mỹ chuyển giao tên lửa cho Liban
Mỹ từ lâu đã cáo buộc lực lượng Hezbollah ở Liban được Iran hậu thuẫn, khuynh đảo chính trường nước này trong nhiều năm. Cuối năm 2017, Thủ tướng Liban Saad al-Hariri bất ngờ tuyên bố từ chức và cho rằng có âm mưu sát hại ông. Ông al-Hariri cáo buộc Iran cũng như lực lượng Hezbollah ở Liban “gây bất ổn trong khu vực”.
![]() |
| Mỹ chuyển tên lửa cho quân đội Liban |
Hezbollah là một tổ chức chính trị - vũ trang của người Liban theo đạo Hồi dòng Shia, được thành lập vào năm 1982 nhằm phản ứng lại sự kiện Israel xâm lược Liban để đẩy Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) của cố Tổng thống Yasser Arafat ra khỏi Liban. Được sự hỗ trợ tài chính của Iran và Syria, Hezbollah được xem là kẻ thù "không đội trời chung" với Israel.
Từ năm 2000, Hezbollah bị Mỹ liệt vào danh sách các nhóm khủng bố, và gần đây, Mỹ đã thắt chặt các biện pháp trừng phạt đối với nhóm này. Ngày 1/2/2019, Mỹ đã hối thúc chính phủ Liban lấy lại tất cả những nguồn tài chính chính thức của Hezbollah, sau khi phong trào này giành được 3 vị trí trong nội các của chính phủ mới thành lập.
Mỹ và các nước EU chỉ công nhận đảng của Thủ tướng Saad al-Hariri như đại diện hợp pháp duy nhất ở Liban. Kể từ năm 2005, Mỹ đã cung cấp cho quân đội Liban hơn 2,3 tỷ USD.
Theo một tuyên bố từ đại sứ Mỹ ở Beirut, các tên lửa nói trên là một phần quan trọng cho một phi đội máy bay tấn công A-29 Super Tucano được Mỹ cung cấp trước đây.
Trước thông tin Mỹ chuyển tên lửa cho Liban, lãnh đạo phong trào Hezbollah, ông Sayyed Hassan Nasrallah, cho biết ông không cần những vũ khí đó mà vẫn có thể giúp quân đội Liban trở thành lực lượng mạnh nhất trong khu vực.
Th.Long
AFP
-
Xung đột Trung Đông gây thiệt hại như thế nào cho ngành năng lượng?
-
Xung đột Mỹ với Iran đã phơi bày điểm yếu nào của ông Trump?
-
Iran tuyên bố không có cuộc đàm phán nào với Mỹ
-
Mỹ "quay xe" trước áp lực nguồn cung, gia hạn miễn trừ dầu Nga
-
Mỹ: Giá xăng có thể duy trì ở mức trên 3 USD/gallon cho đến năm sau
-
"Hai cánh chim" của nền kinh tế và mệnh lệnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng
-
“Nút thắt” vốn đầu tư công: Làm sao vừa bơm vốn cho tăng trưởng, vừa giữ ổn định vĩ mô?
-
Phát triển hạ tầng liên kết vùng, nâng chất lượng nhân lực cho giai đoạn 2026-2030
-
Đại biểu Quốc hội cảnh báo nguy cơ thiếu điện, nghẽn truyền tải
-
Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với 52 doanh nghiệp hàng đầu của Hoa Kỳ
