Mỹ chuẩn bị thay Đại sứ tại Belarus và Ukraine

14:50 | 07/05/2020

301 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Tổng thống D. Trump đã đề cử bà Julie Fisher để Thượng nghị viện phê chuẩn làm đại sứ tại Belarus sau hơn 10 năm bỏ trống vị trí này. Bà Fisher đang phụ trách chính trị khối châu  Âu, trước đó đã có nhiều năm công tác tại các đại sứ quán Mỹ ở Nga, Ukraine và Gruzia.
my chuan bi thay dai su tai belarus va ukraineShell tháo chạy khỏi khí đá phiến Mỹ?
my chuan bi thay dai su tai belarus va ukraineGiá khí đốt tự nhiên ở Mỹ bỗng tăng vọt bất chấp Covid-19
my chuan bi thay dai su tai belarus va ukraine
Bà Julie Fisher, đại sứ Mỹ tại Belarus

Mỹ quyết định tái cử Đại sứ đến Belarus sau chuyến thăm và làm việc đầu tiên hồi tháng 2/2020 của Ngoại trưởng M. Pompeo kể từ năm 1994.

my chuan bi thay dai su tai belarus va ukraine
Tướng Keith Dayton, Đại sứ Mỹ tại Ukraine

Trước đó, D. Trump đã đề xuất ông Keith Dayton nguyên tùy viên quân sự Đại sứ quán Mỹ tại Nga làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Mỹ tại Ukraine.

Động thái mới đây của Mỹ cho thấy nước này đang chuẩn bị nhân sự cho một chiến dịch mới chống lại Nga, các tân Đại sứ tại các nước sát sườn Nga đều đã từng nhiều năm công tác tại Nga. Không loại trừ việc Belarus mới đây quyết định xây dựng đường ống dẫn dầu mới nhằm đa dạng hóa nguồn cung - mua dầu thô trực tiếp từ Arab Saudi, Ba Lan thay vì của Nga chính là bày tỏ sự hậu thuẫn Mỹ trong tương lai.

Viễn Đông

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc