Mỹ cáo buộc Iran đứng sau vụ tấn công cơ sở dầu mỏ ở Ả Rập Xê-út
![]() |
| Cơ sở của Tập đoàn dầu khí nhà nước Aramco của Saudi Arabia. |
Ông Pompeo cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế "lên án các cuộc tấn công của Iran một cách công khai và dứt khoát".
Ngoại trưởng Mỹ nói: "Tehran đứng sau gần 100 vụ tấn công vào Ả Rập Xê-út trong khi ông Rouhani và ông Zarif giả vờ tham gia ngoại giao. Giữa những lời kêu gọi giảm leo thang, Iran đã tiến hành một cuộc tấn công chưa có tiền lệ nhằm vào nguồn cung cấp năng lượng của thế giới. Hiện không có bằng chứng cho thấy các cuộc tấn công này đến từ Yemen".
Về phía Iran, hiện giới chức nước này vẫn chưa có bất kỳ bình luận nào về cáo buộc này.
Cùng ngày, hãng tin Saudi Press cho hay, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump, Hoàng thái tử Ả Rập Xê-út Mohammed bin Salman đã nói rằng: 'Vương quốc này sẵn sàng và có thể đối phó với sự hung hăng của khủng bố".
Trong khi đó, phong trào Houthi ở Yemen đã đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công kể trên. Nhóm này tự nhận, đã tấn công vào các nhà máy lọc dầu Abqaiq và Khurais bằng 10 máy bay không người lái.
Houthi nhấn mạnh, các cuộc tấn công sẽ tiếp tục cho tới khi Ả Rập Xê-út dừng các hoạt động quân sự ở Yemen.
Bình An
SPN
Quảng Ngãi đề xuất nhóm cơ chế đặc thù thúc đẩy phát triển Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia
Đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp ngày càng sâu sắc, thực chất và hiệu quả hơn nữa
-
Quảng Ngãi đề xuất nhóm cơ chế đặc thù thúc đẩy phát triển Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia
-
Đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp ngày càng sâu sắc, thực chất và hiệu quả hơn nữa
-
Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về Luật Dầu khí năm 2026
-
Tuyên bố chung về việc củng cố hơn nữa Quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trong giai đoạn mới
-
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga

