Mỹ cáo buộc Iran bắt giữ tàu của Liberia
![]() |
Bộ Tư lệnh Trung ương của quân đội Mỹ đã công bố đoạn video đen trắng cho thấy hình ảnh lực lượng đặc biệt lao nhanh từ trực thăng xuống tàu MV Wila - vị trí cuối cùng của con tàu dường như ở ngoài khơi bờ biển phía đông của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, gần thành phố của Khorfakkan.
Một quan chức quân đội Mỹ tiết lộ với hãng thông tấn AP, hải quân Iran đã giữ con tàu trong khoảng 5 giờ trước khi thả nó vào thứ Tư 12/8. Tàu Wila không hề kêu cứu khi bị bắt giữ, quan chức này cho biết.
Máy bay trực thăng liên quan đến vụ việc này dường như là một chiếc Sikorsky SH-3 Sea King - chỉ có hải quân Iran sử dụng. Ngoài ra, hải quân Iran cũng xử lý tất cả các hoạt động ở Vịnh Oman, phía đông của eo biển Hormuz - eo biển có 20% tổng lượng dầu giao dịch trên thế giới đi qua.
Các quan chức quân sự Mỹ không đưa ra bất kỳ lý do nào về việc Iran bắt giữ tàu. Ngay lập tức, truyền thông nhà nước Iran và các quan chức đã không thừa nhận về vụ bắt giữ.
Các quan chức ở UAE, đồng minh của Hoa Kỳ, từ chối bình luận về vụ việc.
Căng thẳng giữa Iran và Mỹ nóng lên hồi năm ngoái do Mỹ đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015, bởi vậy các tàu chở dầu di chuyển trên vùng biển Trung Đông đều trở thành mục tiêu bắt giữ, đặc biệt là gần eo biển Hormuz.
Yến Anh
-
"Điểm nóng" Trung Đông ngày 13/10: Iran nói Mỹ hành động chưa đủ để mở lại eo biển Hormuz
-
Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam xác nhận tàu NV Sunshine không bị tấn công tại eo biển Hormuz
-
"Điểm nóng" Trung Đông ngày 12/10: Iran trước sức ép bị Mỹ chặn các tuyến thương mại thay thế
-
Tình trạng thiếu tàu chở dầu ngày càng trầm trọng
-
Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu làm rõ tiến độ, nguồn vốn từng dự án điện
-
UBTVQH đề nghị làm rõ các động lực tăng trưởng năm 2027
-
UBTVQH cho ý kiến về các báo cáo dân nguyện trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI
-
Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam xác nhận tàu NV Sunshine không bị tấn công tại eo biển Hormuz
-
Ông Lê Quang Tự Do làm Cục trưởng Cục Báo chí

