Mỹ bán tên lửa cho Nhật Bản, Hàn Quốc giữa căng thẳng với Triều Tiên
![]() |
| Tàu chiến USS Winston S. Churchill phóng tên lửa SM-2 trên Đại Tây Dương hồi tháng 4 năm 2018. |
Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 17/5 cho biết, nước này đã đồng ý bán 94 tên lửa SM-2 và 12 hệ thống dẫn đường trị giá 313,9 triệu USD cho Hàn Quốc và Nhật Bản.
Mỹ cũng thông qua hợp đồng bán 160 tên lửa không đối không tầm trung AMRAAM và các thiết bị dẫn đường liên quan cho Nhật Bản với giá 317 triệu USD.
Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, các thỏa thuận kể trên là nhằm phục vụ chính sách đối ngoại và mục tiêu an ninh quốc gia bằng cách hỗ trợ các đồng minh chủ chốt và không làm thay đổi cán cân quân sự trong khu vực.
Được biết, Quốc hội Mỹ có quyền phản đối thỏa thuận này, song đây là điều hiếm khi xảy ra, bởi Hàn Quốc và Nhật Bản là những đồng minh lâu năm của Mỹ. Thông thường, những thương vụ như vậy chỉ được công bố khi gần như đã chắc chắn.
Trong một diễn biến liên quan, tình hình bán đảo Triều Tiên có dấu hiệu căng thẳng trở lại sau khi chính quyền Bình Nhưỡng tiến hành 2 đợt phóng tên lửa.
Loại tên lửa mà Triều Tiên phóng đi mới đây được phía Mỹ cho là vũ khí mô phỏng tên lửa Iskander của Nga, có tầm bắn trên 400 km và có thể đe dọa các căn cứ quân sự quan trọng của nước này ở Hàn Quốc.
Bình An
PressTV
-
Phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 14 khóa XIII của Tổng Bí thư Tô Lâm
-
Văn kiện trình Đại hội XIV có tầm nhìn rất chiến lược, một tư duy rất đổi mới
-
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Quốc hội về dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng
-
Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài giữ chức Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương
-
Tổng Bí thư Tô Lâm trao các quyết định bổ nhiệm Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và Phó trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương


