Mục tiêu đón 8 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam còn nhiều thách thức

14:45 | 04/05/2023

73 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Theo Tổng cục Thống kê, lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 4/2023 ước đạt 984,1 nghìn lượt người, tăng 9,9% so với tháng trước và gấp 9,7 lần cùng kỳ năm 2022. Tính chung 4 tháng đầu năm 2023, khách quốc tế đến nước ta ước đạt gần 3,7 triệu lượt, gấp 19,2 lần cùng kì năm trước.

Việt Nam dường như ngày càng hấp dẫn trong mắt du khách Hàn Quốc. Tháng 4/2023, lượng du khách Hàn Quốc đến Việt Nam đạt 259.357 lượt, cao nhất trong tất cả các thị trường quốc tế và hơn gấp đôi Trung Quốc. Tính tổng 4 tháng đầu năm, Việt Nam đã đón 1.070.295 lượt khách Hàn Quốc, tiếp theo là Mỹ (263.000 lượt). Trung Quốc vươn lên ở vị trí thứ 3 (252.000 lượt).

Mục tiêu đón 8 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam còn nhiều thách thức
Năm 2023, Việt Nam đặt mục tiêu đón 110 triệu lượt khách du lịch, trong đó khoảng 8 triệu lượt khách quốc tế, khách du lịch nội địa khoảng 100 triệu lượt, tổng thu từ khách du lịch khoảng 650.000 tỷ đồng

Tính theo khu vực, trong tốp 10, Đông Bắc Á có 4 thị trường là: Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản. Khu vực Đông Nam Á có 3 thị trường là Thái Lan (200.000 lượt), Malaysia (150.000 lượt), Campuchia (136.000 lượt). Australia xếp ở vị trí thứ 8 (131.000 lượt), Ấn Độ xếp ở vị trí thứ 10 (112.000 lượt). Đối với thị trường châu Âu, Pháp, Đức, Nga là các thị trường gửi khách lớn nhất.

Năm nay, Việt Nam đặt mục tiêu đón 110 triệu lượt khách du lịch, trong đó khoảng 8 triệu lượt khách quốc tế, khách du lịch nội địa khoảng 100 triệu lượt, tổng thu từ khách du lịch khoảng 650.000 tỷ đồng. Đánh giá về lượng khách quốc tế đến Việt Nam, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Hà Văn Siêu nhận định, với đà tăng trưởng lượng khách như hiện tại cùng với nỗ lực quảng bá, xúc tiến, tổ chức các sự kiện du lịch, văn hóa hấp dẫn, du lịch Việt Nam có thể thu hút 10 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2023.

Tổng cục Du lịch đánh giá, động lực tăng trưởng chính cho thị trường khách quốc tế hiện nay đến từ Trung Quốc. Theo thống kê, sau khi Trung Quốc mở lại tour du lịch theo đoàn đến Việt Nam từ 15/3, lượng khách trong hai tháng 3 và 4 đạt gần 200.000 lượt. Trong đó riêng tháng 4, có 112.000 lượt khách Trung thăm Việt Nam, tăng 62% so với tháng 3, đạt mức tăng trưởng cao nhất trong các thị trường khách quốc tế. Đây cũng là tháng đón lượng khách Trung Quốc cao nhất trong ba năm dịch. Tuy nhiên, nếu so cùng kỳ 2019, con số này mới chỉ bằng 22%.

Theo công bố mới của Google Flights, Việt Nam không còn nằm trong Top điểm đến hấp dẫn trong mùa hè năm nay đối với du khách châu Á - Thái Bình Dương. Đứng đầu Top 10 nước và khu vực được người châu Á - Thái Bình Dương tìm kiếm nhiều nhất trong mùa du lịch hè 2023 là Nhật Bản. 3 quốc gia thuộc khu vực Đông Nam Á góp mặt trong Top 10 là Thái Lan (thứ 2), Indonesia (thứ 6) và Singapore (thứ 10).

Ông Phùng Quang Thắng, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Lữ hành Việt Nam - đánh giá, tình hình thị trường khách quốc tế dần bình ổn, trong đó Trung Quốc mở cửa trở lại có thể góp thêm động lực tăng trưởng. Dù vậy, ông Thắng lưu ý đến những yếu tố khách quan như xung đột Nga - Ukraine, lạm phát có thể tác động đến tốc độ phục hồi của ngành du lịch. Thực tế, lượng khách đến trong tháng 4 dù tăng so với tháng 3, nhưng vẫn chỉ bằng 61,7% so với cùng kì năm 2019.

Outbox - một đơn vị nghiên cứu thị trường du lịch - cho biết, sự trở lại của du lịch quốc tế sẽ rất chậm, có khả năng kéo dài đến hết năm 2024. Lý do là mức độ phục hồi nhu cầu du lịch tại các thị trường trọng điểm thấp và triển vọng không chắc chắn của du lịch thế giới 2023. Theo đó, với đà phục hồi của các thị trường nguồn quan trọng từ giữa và cuối năm 2022 đến nay, Outbox cho rằng triển vọng phục hồi khả dĩ nhất cho du lịch quốc tế đến Việt Nam là 40% so với năm 2019, tương đương 7,2 triệu lượt khách.

Năm nay, Việt Nam đặt mục tiêu đón 110 triệu lượt khách du lịch, trong đó khoảng 8 triệu lượt khách quốc tế, khách du lịch nội địa khoảng 100 triệu lượt, tổng thu từ khách du lịch khoảng 650.000 tỷ đồng

Minh Châu